Đây là giải thưởng danh giá được trao tặng hàng năm bởi BSA và Hội đồng TP.Boston kể từ năm 1921 cho tới nay. Bruce C.Bolling được đánh giá là “tòa nhà đẹp nhất” từng được xây dựng tại khu trung tâm Boston trong 10 năm qua.
Được thiết kế bởi công ty kiến trúc Hà Lan Mecanoo, cùng với hãng Sasaki Associates của Mỹ, Bruce C.Bolling hiện là trụ sở của Cơ quan Các trường công lập Boston (BPS) và Trung tâm Sáng tạo Roxbury. Tọa lạc ngay tại Quảng trường Dudley, tòa nhà 3 mặt tiền này đã minh chứng cho tầm nhìn của cựu Thị trưởng Thomas M. Menino. Ông là người đã quyết định cần xây dựng một biểu tượng mới cho Thành phố, một tòa nhà đa chức năng phục vụ cho việc giáo dục, đồng thời có mối liên kết với trung tâm cộng đồng và khoảng không gian thương mại ngay giữa Thành phố.
Bởi vì, tất cả học sinh và phụ huynh tại Boston đều phải tới Trụ sở BPS ít nhất một lần, tòa nhà được thiết kế một cách thân thiện, không gian thoáng đãng và tạo cảm hứng cho tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi. Thử thách đối với các kiến trúc sư đó là tạo nên một tòa nhà văn phòng theo kiểu mới, nơi làm việc nghiêm túc kết hợp tới tinh thần hợp tác, gắn kết và minh bạch thông qua các không gian mở.
Tại mặt tiền chính, các hàng cột đá vôi và đất phong cách Áo được phục dựng, tạo sự gắn kết với cộng đồng. Trong khi đó, các bức tường với hàng gạch đỏ theo phong cách Boston giúp tòa nhà mới tinh này không bị lạc lõng giữa không gian của quảng trường Dudley, bất chấp kiến trúc và gu thẩm mỹ theo kiểu hiện đại. Kết hợp lại, các yếu tố này tạo nên một tòa nhà với cấu trúc đặc sắc cả về xây dựng dẫn ý tưởng.
Tầng 3 là trụ sở của BPS với không gian làm việc linh hoạt, từ văn phòng mở tới phòng họp nhỏ, phòng đa chức năng và khoảng hành lang lớn chạy theo 3 mặt tiền. Tầng thượng giúp mọi người có được tầm nhìn thoáng đáng về phía Thành phố cũng như khu vực bến cảng. Không gian sân thượng hoàn toàn đặc biệt này luôn mở cửa chào đón tất cả mọi người.