Campuchia sẽ có Thủ tướng mới vào tháng 8 tới

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 26/7, Thủ tướng Hun Sen thông báo sẽ từ chức sau hơn 38 năm nắm giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia, và chuyển giao quyền lực cho con trai mình là ông Hun Manet, sau chiến thắng áp đảo của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7.
Tiến sỹ Hun Manet. Tiến sỹ Hun Manet.

Trong phát biểu được phát trực tiếp chiều 26/7 trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Hun Sen mong muốn nhận được sự “thấu hiểu” từ người dân Campuchia khi thông báo ông sẽ không tiếp tục cương vị là người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Hun Sen khẳng định ông từ bỏ vị trí quyền lực “vì lợi ích lâu dài của đất nước” để tạo điều kiện cho thế hệ trẻ. Ông mong muốn tiến sỹ Hun Manet, ứng cử viên Thủ tướng tương lai của Đảng Nhân dân Campuchia, có thể lãnh đạo thành lập một chính phủ mới gồm những gương mặt trẻ, thay thế cho thế hệ lãnh đạo kỳ cựu của đất nước thời gian qua. Ông nhấn mạnh rằng, việc chuyển giao quyền lực là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài, nhằm bảo đảm cho hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước.

Theo Thủ tướng Hun Sen, Quốc vương Norodom Sihamoni sẽ triệu họp Quốc hội Campuchia nhiệm kỳ 7 vào sáng ngày 21/8, sau đó là buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của các nghị sĩ tại Hoàng cung vào chiều cùng ngày. Với sự nhất trí của đảng Nhân dân Campuchia và sự phê chuẩn của Quốc vương Norodom Sihamoni, ông Hun Manet sẽ chính thức trở thành Thủ tướng vào ngày 22/8/2023.

Thủ tướng Hun Sen cho biết: “Để trở thành Thủ tướng, Hun Manet đã trải qua ít nhất 4 giai đoạn: Sự thống nhất trong nội bộ đảng, được bầu làm đại biểu quốc hội, được Quốc vương bổ nhiệm và được Quốc hội thông qua”.

Về tương lai chính trị của mình sau khi nắm giữ cương vị người đứng đầu chính phủ gần 4 thập kỷ, Thủ tướng Hun Sen cho biết, ông sẽ tiếp tục cống hiến cho đất nước trên cương vị nghị sĩ Quốc hội khóa 7 và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia. Ông cũng được Quốc vương Sihamovi bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn tối cao của nhà vua. Ngoài ra, trong bầu cử Thượng viện Campuchia vào tháng 2 năm sau, ông cũng sẽ ra tranh cử vào chức Chủ tịch Thượng viện để tiếp tục phục vụ đất nước.

Thủ tướng Hun Sen khẳng định ông sẽ không can thiệp vào công việc điều hành của Chính phủ mới, trên cơ sở tin tưởng vào năng lực của ông Hun Manet, người đã được Đảng Nhân dân Campuchia tin tưởng lựa chọn làm ứng cử viên Thủ tướng tương lai của đảng từ năm 2021.

Trong bầu cử Quốc hội ngày 23/7 vừa qua, ông Hun Manet đứng thứ nhất trong danh sách 12 ứng cử viên của Đảng Nhân dân Campuchia ra tranh cử tại khu vực bầu cử thủ đô Phnom Penh, nơi đảng giành được 11/12 ghế. Dư luận những người ủng hộ cho rằng, ông Hun Manet, năm nay 45 tuổi, là một gương mặt đại diện trẻ tiêu biểu của Campuchia, người được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đất nước phát triển hơn nữa.

Chủ tịch đảng nhân dân Campuchia Samdech Hun Sen cũng một lần nữa cảm ơn cử tri cả nước đã tin tưởng bỏ phiếu ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia trong bầu cử vừa qua, với hơn 82% số phiếu, qua đó giúp đảng giành được 120/125 ghế tại Quốc hội sắp tới.

Ông cho rằng, cử tri Campuchia đã thể hiện sự trưởng thành về chính trị của mình khi tham gia bầu cử với tỷ lệ đi bỏ phiếu đông đảo nhất trong khoảng 2 thập kỷ qua. Thủ tướng Hun Sen cũng bày tỏ tin tưởng người dân Campuchia sẽ tiếp tục ủng hộ ông Hun Manet trên cương vị mới.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục