
Dữ liệu kinh tế của Mỹ
Dựa trên một cuộc khảo sát của Bloomberg, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ (PCE) không bao gồm thực phẩm và năng lượng - thước đo lạm phát cơ bản ưa chuộng của Fed - có thể tăng 0,1% vào tháng 4 sau khi không thay đổi vào tháng trước đó. Chỉ số PCE sẽ được công bố vào ngày 30/5.
Mặc dù tác động của thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với dữ liệu giá tháng 4 sẽ khiêm tốn, nhưng theo nhiều nhà kinh tế, ảnh hưởng của chính sách thương mại dự kiến sẽ trở nên rõ ràng hơn ngay trong tháng tới. Và với thị trường việc làm cho thấy ít dấu hiệu căng thẳng, các quan chức đang Fed hài lòng với việc giữ nguyên lãi suất cho đến khi những thay đổi về chính sách thương mại được phản ánh trong dữ liệu.
Bên cạnh đó, biên bản cuộc họp của Fed vào đầu tháng này được công bố vào thứ Tư (28/5) có thể củng cố cách tiếp cận đó, cũng như các bài phát biểu của các quan chức Fed trong tuần này.
Đồng thời, tăng trưởng kinh tế Mỹ dự kiến sẽ chậm lại trong suốt cả năm nay, với nhiều doanh nghiệp trở nên thận trọng hơn về triển vọng khi thuế quan làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng.
“Bất chấp lạm phát và chi tiêu bị kìm hãm, các quan chức Fed có thể sẽ báo hiệu rằng họ có ý định giữ nguyên trong một thời gian dài. Thông điệp chung từ nhiều quan chức Fed sẽ phát biểu trong tuần tới (bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell) sẽ là các nhà hoạch định chính sách sẽ đảm bảo kỳ vọng lạm phát được neo giữ”, các nhà kinh tế Bloomberg Economics cho biết.
Căng thẳng thương mại leo thang trở lại
Trong tuần qua, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra đề xuất làm căng thẳng thương mại leo thang trở lại khi nhắm vào cả hàng nhập khẩu từ toàn bộ Liên minh châu Âu (EU) và Apple.
Nhà Trắng đã đàm phán với nhiều quốc gia về các vấn đề thương mại, nhưng tiến độ vẫn chưa ổn định.
Tổng thống Trump cho biết sẽ đề xuất áp thuế 50% đối với Liên minh châu Âu bắt đầu từ ngày 1/6, điều này sẽ dẫn đến các khoản thuế đối với các mặt hàng xa xỉ, dược phẩm và các hàng hóa khác do các nhà sản xuất châu Âu sản xuất.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết tuần này rằng tổng thống hy vọng sẽ ký thêm nhiều thỏa thuận thương mại với một số nền kinh tế lớn và sau đó là các thỏa thuận nhanh chóng với các nền kinh tế khác trong thời gian tạm dừng áp thuế trong 90 ngày được công bố vào ngày 2/4. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết một số thỏa thuận được cho là đã gần hoàn tất, bao gồm một thỏa thuận với Ấn Độ.
Trong khi đó, EU có kế hoạch tiến hành chuẩn bị các biện pháp đối phó nếu các cuộc đàm phán không mang lại kết quả khả quan. EU đã lập kế hoạch áp thuế bổ sung đối với 95 tỷ euro (107 tỷ USD) hàng xuất khẩu của Mỹ để đáp trả các khoản thuế đối ứng của Tổng thống Trump và mức thuế 25% đối với ô tô và một số linh kiện nhập khẩu.
"Điều đáng ngạc nhiên là EU hiện phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn đáng kể so với Trung Quốc, một kịch bản gần như không thể tưởng tượng được chỉ vài tuần trước", Lindsay James, chiến lược gia đầu tư tại Quilter cho biết.
Những tuyên bố mới của Tổng thống Trump đã làm dấy lên mối lo ngại của các nhà đầu tư về căng thẳng thương mại sau một thỏa thuận gần đây giữa Mỹ với Anh và Trung Quốc.
"Mọi sự lạc quan về các thỏa thuận thương mại đã bị xóa sổ chỉ trong vài phút - thậm chí là vài giây", Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại StoneX cho biết.
"EU là một trong những khu vực mà Tổng thống Trump không ưa thích nhất và ông ấy dường như không có mối quan hệ tốt với các nhà lãnh đạo của EU, điều này làm tăng khả năng xảy ra một cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai bên", Kathleen Brooks, giám đốc nghiên cứu tại nền tảng giao dịch XTB cho biết.
Những thông tin mới này cũng đã làm rung chuyển thị trường chứng khoán, vốn đã ổn định sau những tổn thất do lo ngại về khoản nợ đang phình to và chi phí đi vay tăng cao của Mỹ.
Cuộc họp chính sách của các ngân hàng trung ương
Trong cuộc họp chính sách tuần này, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc được kỳ vọng là sẽ cắt giảm lãi suất xuống còn 2,5% để hỗ trợ tăng trưởng. Ngân hàng trung ương New Zealand cũng dự kiến sẽ hạ lãi suất chính sách quan trọng xuống còn 3,25%.