Các nhà kinh tế dự báo Fed sẽ chậm tăng lãi suất trở lại sau 2 lần tăng 0,5% vào tháng 5 và tháng 6

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell có khả năng sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất sau khi tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong cuộc họp vào tuần tới và vào tháng 6.
Các nhà kinh tế dự báo Fed sẽ chậm tăng lãi suất trở lại sau 2 lần tăng 0,5% vào tháng 5 và tháng 6

Các nhà kinh tế kỳ vọng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 3/5 – 4/5 và vào tháng 6, đây là mức tăng lãi suất 50 điểm cơ bản lần đầu tiên kể từ năm 2000 và sau đó sẽ giảm xuống mức tăng 25 điểm cơ bản trong nửa cuối năm. Fed cũng sẽ bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán trị giá 9 nghìn tỷ USD vào tháng 5.

Cuộc khảo sát 48 nhà kinh tế được thực hiện từ ngày 22/4 đến ngày 27/4 dự báo Fed sẽ nâng lãi suất lên phạm vi mục tiêu từ 2,25% đến 2,5% vào tháng 12, trong khi các thị trường đang định giá khoảng 2,75% vào cuối năm. Dự báo được công bố gần đây nhất của Fed vào tháng 3 cho thấy lãi suất sẽ tăng lên 1,9% trong năm nay và 2,8% vào năm 2023. Các nhà kinh tế nhận định lãi suất của Fed sẽ đạt đỉnh 2,88% vào tháng 12/2023.

Joel Naroff, Chủ tịch của Naroff Economics LLC cho biết trong một cuộc khảo sát: “Dù Fed nói rằng họ sẽ quyết liệt bao nhiêu thì Chủ tịch Powell vẫn tỏ ra bảo thủ hơn các thành viên khác. Ông đang tìm kiếm một hoặc hai lần tăng 50 điểm cơ bản”.

“Các bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell và các nhà hoạch định chính sách khác của Fed đã báo hiệu rằng việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản đã nằm trong dự kiến tại cuộc họp tháng 5. Hầu hết các nhà hoạch định chính sách dường như đều tham gia với việc khẩn trương tăng lãi suất lên mức trung lập - mà các thành viên của FOMC hiện ước tính là 2,4% - và chúng tôi giải thích điều đó sẽ diễn ra vào cuối năm nay”, các nhà kinh tế Anna Wong, Yelena Shulyatyeva, Andrew Husby và Eliza Winger của Bloomberg Economics cho biết.

Bên cạnh đó, các nhà kinh tế cũng nhìn thấy rủi ro của suy thoái với 1/3 các nhà kinh tế dự báo suy thoái có thể xảy ra trong vòng hai năm tới trong khi số còn lại tin rằng ông Powell và các đồng nghiệp của ông sẽ có thể giúp nền kinh tế tránh được sự suy thoái. Ông Powell đã cho biết mục tiêu của họ là đạt được mục tiêu hạ cánh mềm giúp nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm hơn với thị trường lao động vẫn phát triển và lạm phát giảm xuống mức mục tiêu của ngân hàng trung ương là khoảng 2%.

Nhà kinh tế trưởng Diane Swonk của Grant Thornton LLP cho biết: “Nền kinh tế có thể sẽ đi vào một cuộc suy thoái về tăng trưởng nếu không phải là một cuộc suy thoái toàn diện mà tăng trưởng quá yếu để giữ tỷ lệ thất nghiệp giảm. Thật khó để thấy được bằng cách nào chúng ta đưa thị trường lao động đi theo con đường dài hạn bền vững hơn mà không giảm khá mạnh nhu cầu về người lao động”.

Các nhà kinh tế Phố Wall gần đây đã đưa ra nhiều lo ngại hơn, với Goldman Sachs ước tính khả năng khoảng 35% nền kinh tế Mỹ sẽ thu hẹp trong hai năm tới, trong khi Deutsche Bank AG dự đoán về một cuộc suy thoái lớn sẽ xuất hiện với tỷ lệ thất nghiệp tăng vài phần trăm. Mô hình xác suất suy thoái của Bloomberg Economics đã ước tính khả năng xảy ra suy thoái là 44% trước tháng 1/2024.

Các nhà kinh tế nói chung cho rằng Fed sẽ đưa ra chính sách tiền tệ đúng đắn. Nếu họ đang thiết lập chính sách, họ nói rằng sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp trong hai cuộc họp tiếp theo với lãi suất mục tiêu đạt đỉnh 3% vào tháng 12/2023 - rất gần với những gì các nhà kinh tế mong đợi từ ngân hàng trung ương.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục