Các nhà đầu tư Mỹ xem lãi suất cao hơn là mối đe dọa lớn nhất đối với cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo một cuộc khảo sát mới của CNBC, các nhà đầu tư Phố Wall phần lớn xem lãi suất cao hơn là mối đe dọa lớn nhất có thể làm chệch hướng đà tăng của chứng khoán.
Các nhà đầu tư Mỹ xem lãi suất cao hơn là mối đe dọa lớn nhất đối với cổ phiếu

Báo cáo hàng quý của CNBC đã thăm dò ý kiến ​​của hơn 100 giám đốc đầu tư, chiến lược gia cổ phiếu, nhà quản lý danh mục đầu tư.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 22/3 đến ngày 30/3.

Theo cuộc khảo sát, gần một nửa số người được hỏi cho biết lãi suất tăng có thể ảnh hưởng đến thị trường cổ phiếu nhiều nhất trong tương lai.

Bên cạnh đó gần 29% số người được khảo sát cho biết mối lo ngại về làn sóng nhiễm Covid-19 mới và 24% cho biết thuế cao hơn sẽ là trở ngại lớn nhất đối với thị trường.

Điều gì là mối đe doạ nhất với thị trường chứng khoán (Nguồn: CNBC)

Điều gì là mối đe doạ nhất với thị trường chứng khoán (Nguồn: CNBC)

Lợi tức trái phiếu tăng mạnh gần đây đã tạo áp lực lên cổ phiếu, đặc biệt là nhóm các cổ phiếu công nghệ và các cổ phiếu tăng nóng trong thời gian qua.

Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức trước đại dịch khoảng 1,77% trong tuần này, chạm mức cao nhất trong 14 tháng từ mức dưới 1% trong đầu năm nay.

Sự gia tăng nhanh chóng về lợi suất đã ảnh hưởng nặng nề đến các cổ phiếu công nghệ gần đây vì nhóm này dựa vào việc vay nợ dễ dàng để tăng trưởng và lãi suất cao hơn làm xói mòn lợi nhuận tương lai của họ.

Hơn 60% số người tham gia khảo sát tin rằng lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm sẽ đạt mức cao hơn 2% vào cuối năm 2021.

Cuối năm 2021, lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm sẽ là bao nhiêu? (Nguồn: CNBC)

Cuối năm 2021, lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm sẽ là bao nhiêu? (Nguồn: CNBC)

Một rủi ro lớn khác đối với thị trường chứng khoán là thuế doanh nghiệp cao hơn. Theo một quan chức chính quyền nói với các phóng viên vào tối thứ Ba (31/3), tổng thống Joe Biden dự kiến ​​sẽ tăng thuế suất doanh nghiệp lên 28% để tài trợ cho gói chi tiêu cơ sở hạ tầng trị giá hơn 2.000 tỷ USD.

Theo đó, hơn một nửa số người trả lời khảo sát cho biết cổ phiếu sẽ giảm nếu việc tăng thuế doanh nghiệp của tổng thống Biden trở thành hiện thực.

Nếu thuế thu nhập doanh nghiệp lên 28%, thị trường chứng khoán sẽ ảnh hưởng ra sao? (Nguồn: CNBC)
Nếu thuế thu nhập doanh nghiệp lên 28%, thị trường chứng khoán sẽ ảnh hưởng ra sao? (Nguồn: CNBC)

David Kostin, chiến lược gia cổ phiếu của Goldman Sachs cảnh báo các nhà đầu tư rằng kế hoạch thuế của tổng thống Biden có thể làm giảm 9% lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của S&P 500.

Mặt khác theo cuộc khảo sát, nhiều người tin rằng tác động từ thuế cao hơn có thể được kiềm chế và giảm bớt nhờ lợi nhuận doanh nghiệp mạnh hơn khi nền kinh tế phục hồi từ cuộc suy thoái do đại dịch gây ra.

Tổng thống Biden cũng tán thành việc tăng mức thuế suất cận biên cao nhất lên 39,6% và đánh thuế trên lợi nhuận từ cổ phiếu và cổ tức ở mức thuế thu nhập thông thường cao hơn.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,174.85 -18.16 -1.55% 237,024 tỷ
HNX 220.8 -5.4 -2.45% 2,598 tỷ
UPCOM 87.16 -0.99 -1.14% 740 tỷ