
Phát biểu tại hội nghị thường niên của các nhà hoạch định chính sách hàng đầu tại Jackson Hole, Wyoming, các thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BoE) đều nhấn mạnh thách thức đối với tăng trưởng kinh tế do tình trạng già hóa dân số gây ra.
Thống đốc BoJ Kazuo Ueda cho biết rằng, xã hội già hóa nhanh chóng của Nhật Bản đã khiến tình trạng thiếu hụt lao động trở thành một trong những vấn đề kinh tế cấp bách nhất của nước này.
Mặc dù lao động nước ngoài chỉ chiếm 3% lực lượng lao động tại Nhật Bản, nhưng họ đã đóng góp một nửa vào sự gia tăng trong tăng trưởng lực lượng lao động trong thời gian gần đây. "Những mức tăng thêm nữa chắc chắn sẽ cần một cuộc thảo luận rộng rãi hơn", ông cho biết.
Tại các nền kinh tế tiên tiến, tỷ lệ sinh đang ở mức thấp kỷ lục, trong khi tuổi thọ của người dân đang tăng lên đáng kể. Điều này đã làm tăng tỷ lệ phụ thuộc, nghĩa là một tỷ lệ dân số không còn trong độ tuổi lao động cao hơn nhiều.
Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết, dòng lao động nước ngoài sẽ đóng một "vai trò quan trọng" trong việc chống lại tác động tiêu cực của các xu hướng nhân khẩu học đối với tăng trưởng kinh tế.
Bà Lagarde lưu ý rằng nếu không có dòng lao động nước ngoài, đến năm 2040, khu vực đồng euro sẽ có ít hơn 3,4 triệu người trong độ tuổi lao động.
Thị trường lao động Khu vực đồng Euro đã vượt qua đại dịch với tình trạng tốt ngoài mong đợi, một phần nhờ vào số lượng lao động lớn tuổi tăng lên, nhưng quan trọng hơn là nhờ vào sự gia tăng số lượng lao động nước ngoài.
"Mặc dù chỉ chiếm khoảng 9% tổng lực lượng lao động vào năm 2022, nhưng lao động nước ngoài đã đóng góp một nửa vào mức tăng trưởng của khu vực trong ba năm qua…Nếu không có sự đóng góp này, điều kiện thị trường lao động có thể sẽ khó khăn hơn và sản lượng sẽ thấp hơn”, bà cho biết.
Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey cho biết, thách thức cấp bách mà nhân khẩu học và năng suất lao động suy giảm đặt ra cho nền kinh tế Anh vẫn chưa được nhấn mạnh đầy đủ.
Các nhà kinh tế tin rằng việc thu hút lao động để bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động sẽ rất quan trọng để duy trì tăng trưởng trong những thập kỷ tới - bất chấp áp lực gia tăng của chủ nghĩa dân túy và tâm lý bất ổn của công chúng về vấn đề nhập cư.
Các ngân hàng trung ương dự đoán rằng già hóa dân số không chỉ làm giảm sản lượng mà còn có nguy cơ đẩy lạm phát lên cao, vì người lao động sẽ có thể yêu cầu mức lương cao hơn trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt lao động đang lan rộng.
Đến năm 2040, 40% dân số Anh sẽ lớn hơn nhóm tuổi lao động tiêu chuẩn từ 16 đến 64 tuổi.
Anh cũng bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, do sự gia tăng số lượng người được xác định là "đau ốm lâu năm" và sự sụt giảm đáng kể số lượng người trẻ tuổi đi làm - hai yếu tố mà ông Bailey cho rằng có thể liên quan đến nhau.
Ông cho biết, sức khỏe tinh thần là lý do phổ biến nhất, và mô tả đây là "một diễn biến rất đáng lo ngại".
Bên cạnh đó, ông cho biết BoE đã trở nên “tập trung nhiều hơn vào việc đo lường tình trạng không tham gia lao động” so với tỷ lệ thất nghiệp, mặc dù mức độ tham gia lực lượng lao động và các nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm ở Anh khó đo lường hơn so với dữ liệu thất nghiệp tổng thể. Và mặc dù nữ giới lớn tuổi vẫn tiếp tục làm việc, nhưng nam giới thì không như vậy.