Việc niêm yết sẽ góp phần thúc đẩy Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), mặc dù đây vẫn là một điểm niêm yết phổ biến, nhưng vẫn đang phải cố gắng để thu hút các đợt niêm yết lớn và thúc đẩy thanh khoản.
Theo trang web của SGX, chỉ có 4 đợt IPO tại đây vào năm 2024. Trong khi tại sàn giao dịch chứng khoán đối thủ trong khu vực là Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông (HKE) đã ghi nhận 71 công ty niêm yết mới trong cùng kỳ.
Jason Saw, Giám đốc nhóm ngân hàng đầu tư tại CGS International Securities cho biết, các công ty Trung Quốc đang tìm cách khai thác sàn giao dịch chứng khoán Singapore khi họ muốn thâm nhập hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ.
Tổng thống Donald Trump đã áp thuế 145% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Trung Quốc đã tăng thuế đối với hàng hóa của Mỹ lên 125% trước khi hai quốc gia đồng ý tạm hoãn trong thời hạn 90 ngày vào tuần trước. Nhưng vẫn còn nhiều bất ổn, do thời hạn và tính khó lường của chính quyền Tổng thống Trump.
Pol de Win, Giám đốc điều hành cấp cao kiêm giám đốc bán hàng và phát hành toàn cầu tại SGX cho biết: "Trong những năm và thập kỷ tới, các cửa ngõ từ Trung Quốc ra thế giới sẽ trở nên quan trọng hơn…Singapore là một cửa ngõ quan trọng, cho dù đó là hoạt động thương mại hay kinh doanh từ Trung Quốc ra thế giới bên ngoài, và niêm yết tại Singapore là một thành phần quan trọng của điều đó”.
Trong khi đó, SGX thường không phải là lựa chọn đầu tiên cho các công ty Trung Quốc muốn niêm yết tại thị trường nước ngoài. Hầu hết trong số họ thích Hồng Kông (Trung Quốc) do sự hỗ trợ của các nhà chức trách và một nhóm lớn các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân quen thuộc hơn với các thương hiệu Trung Quốc.
Tuy nhiên, các cố vấn thị trường vốn cho biết những nỗ lực của các nhà chức trách Trung Quốc nhằm thúc đẩy mối quan hệ với Đông Nam Á, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ, những điều này đã khuyến khích một số công ty Trung Quốc tăng cường sự hiện diện của họ trong khu vực.
Các kế hoạch niêm yết tại Singapore được đưa ra sau khi SGX công bố các biện pháp củng cố thị trường cổ phiếu vào tháng 2, bao gồm khoản hoàn thuế 20% cho các đợt niêm yết chính và cam kết sẽ công bố một loạt các biện pháp tiếp theo vào nửa cuối năm 2025.
“Các sáng kiến này được thiết lập để thúc đẩy sự quan tâm đến thị trường IPO địa phương…sự ổn định chính trị và lập trường trung lập của Singapore về các vấn đề địa chính trị sẽ hấp dẫn các công ty”, Ringo Choi, Trưởng nhóm IPO Châu Á - Thái Bình Dương của EY cho biết.
Tuy nhiên, không nhiều người cho rằng Singapore sẽ thu hẹp khoảng cách với Hồng Kông (Trung Quốc) về niêm yết cổ phiếu trong tương lai gần, do các yếu tố bao gồm các nhà đầu tư tương đối bảo thủ của Singapore và các điều kiện niêm yết chặt chẽ hơn.
"Cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty, đặc biệt là các công ty công nghệ, niêm yết…Hầu hết các công ty khởi nghiệp trong khu vực đều có trụ sở chính tại Singapore, vì vậy đây sẽ là nơi họ niêm yết", giám đốc điều hành của một công ty phần mềm đa quốc gia có trụ sở tại Singapore cho biết.