Cuộc thăm dò trên được tiến hành hồi cuối tháng 8, đầu tháng 9/2007, trước khi ông Shinzo Abe tuyên bố từ chức hôm 12/9. Các công ty có thể đưa ra nhiều câu trả lời cho mỗi vấn đề. Sau đây là kết quả của một số vấn đề được thăm dò:
Về diễn biến trong tương lai, 41 công ty dự đoán nền kinh tế Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng trưởng trong hơn 1 năm nữa; 48 công ty cho rằng, sẽ chỉ tăng trưởng trong vòng 1 năm.
Về các rủi ro đối với nền kinh tế, 94 công ty nhận định, kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại là một nhân tố đáng ngại; 52 công ty cho rằng, giá dầu mỏ và nguyên liệu tăng cao cũng là một nguyên nhân đáng lo lắng; 38 công ty cho rằng, tác động của thị trường cầm cố và thế chấp Mỹ gây lo lắng cho lĩnh vực xuất khẩu và tiêu thụ là " tạm thời nhưng nặng nề"; 32 công ty khác cho rằng, tác động này chỉ mang tính "tạm thời và nhẹ nhàng".
Về tỷ lệ lãi suất ngân hàng, 38 công ty cho biết, họ hy vọng Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) nâng tỷ lệ lãi suất trước thời hạn cuối năm nay, trong khi 37 công ty khác lại cho rằng, BOJ nên giữ nguyên tỷ lệ lãi suất trong lúc này.
Về các yếu tố hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản, 65 công ty đưa ra giải pháp hợp tác kinh phí vốn trong khi 61 công ty nhắc đến việc tăng trưởng xuất khẩu tới các nước châu Á. 81 công ty dự báo mức chi tiêu vốn sẽ vẫn tăng ở mức hợp lý trong năm tới.
Trong số các công ty được thăm dò ý kiến, có một số tập đoàn lớn như: Tập đoàn Sản xuất ôtô Toyota, Tập đoàn Sony, Tập đoàn Công nghiệp điện tử Matshusita, Công ty Điện thoại và điện báo Nippon, Tập đoàn Mitsubishi, CTCP Seven &I, Tập đoàn Tài chính UFJ Mitsubishi, CTCP Nomura, Công ty Điện lực - điện tử Tokyo, Công ty Hàng không Nhật Bản…