ByteDance điều chỉnh quy định nội bộ đối với nhân viên tại Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Theo các nguồn tin, ByteDance, công ty chủ quản của TikTok sẽ cho phép thực hiện quyền chọn mua một số lượng cổ phiếu nhất định do các nhân viên tại Mỹ sở hữu nếu đã đủ thời gian theo yêu cầu.
(Nguồn: Shutterstock) (Nguồn: Shutterstock)

Ngày 12/7, hãng tin Reuters (Anh) dẫn nguồn thạo tin cho biết ByteDance, công ty chủ quản của mạng xã hội TikTok, sẽ cho phép thực hiện quyền chọn mua với những cổ phiếu do các nhân viên của công ty này tại Mỹ sở hữu mà không cần phải đợi công ty niêm yết trên thị trường, qua đó cho phép bán những cổ phiếu này để quy đổi thành tiền.

Động thái trên nhằm trấn an những nhân viên Mỹ vốn đã chờ đợi mòn mỏi đến ngày công ty thực hiện đợt phát hành cổ phiếu đầu tiên (IPO) để hưởng lợi nhuận từ những cổ phiếu mà họ được thưởng thêm như một phần trong chính sách chi trả của công ty.

Đây cũng được coi là chỉ dấu cho thấy công ty ByteDance của Trung Quốc không vội tìm cách sớm thực hiện IPO trong bối cảnh những quy định trong nước ngày càng nghiêm ngặt hơn.

Theo các nguồn tin, ByteDance sẽ cho phép thực hiện quyền chọn mua một số lượng cổ phiếu nhất định do các nhân viên tại Mỹ sở hữu nếu đã đủ thời gian theo yêu cầu.

Trước đó, công ty quy định chỉ được thực hiện quyền chọn mua những cổ phiếu này trong một số trường hợp như công ty thực hiện IPO hoặc công ty được bán đi. Một khi được thực hiện quyền chọn mua, các nhân viên có thể dùng những cổ phiếu đủ điều kiện để đổi lấy tiền khi công ty triển khai các chương trình mua lại cổ phiếu.

Các nguồn tin này cho biết những điều chỉnh trên đã được thông báo tới nhân viên ByteDance tại Mỹ trong ngày 11/7. Một người phát ngôn của ByteDance đã xác nhận công ty mới điều chỉnh các quy định về quyền chọn mua cổ phiếu những không cho biết thêm chi tiết.

Người phát ngôn này nêu rõ đây là giải pháp nội bộ giúp các nhân viên tại Mỹ có đủ điều kiện tham gia các chương trình mua lại cổ phiếu mà công ty sẽ thực hiện trong tương lai.

Quy định mới áp dụng với các nhân viên ByteDance làm việc tại Mỹ, trong đó có khoảng 7.000 người làm việc cho mạng xã hội TikTok. ByteDance bắt đầu triển khai các chương trình mua lại cổ phiếu từ nhân viên toàn cầu vào năm 2017 và đợt triển khai gần nhất là vào tháng 4/203.

Những chương trình trước đó đều không áp dụng với nhân viên tại Mỹ vì cổ phiếu của họ chưa được thực hiện quyền chọn mua. ByteDance dự kiến triển khai chương trình mua lại cổ phiếu trong quý 4/2023.

Hiện các nhân viên nắm giữ 20% cổ phần của ByteDance, các nhà đầu tư toàn cầu nắm giữ 60% cổ phần và các nhà sáng lập nắm giữ 20% cổ phần còn lại. Các nhân viên ByteDance tại Mỹ cũng chịu sự giám sát chặt chẽ vì chính phủ nước này đã nêu nhiều lo ngại về vấn đề bảo mật dữ liệu người dùng TikTok của ByteDance.

Với hơn 150 triệu người dùng ở Mỹ, TikTok luôn khẳng định không chia sẻ thông tin người dùng với bên thứ 3 và đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo mật dữ liệu và đảm bảo an ninh thông tin cho người dùng. ByteDance hiện có giá trị ước tính trên 200 tỷ USD.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục