BSR dự kiến đạt 8.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

(ĐTCK) Ông Trần Ngọc Nguyên, Tổng giám đốc Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, ước  lợi nhuận sau thuế cả năm 2017 của Công ty đạt 8.000 tỷ đồng. 
BSR dự kiến đạt 8.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Như vậy, tính trên vốn điều lệ 21.000 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của BSR đạt 26%.

So với kế hoạch năm đặt ra là 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận đạt được của BSR vượt kế hoạch nhiều lần. Ông Nguyên chia sẻ nhiều yếu tố dẫn tới thành công trên, chẳng hạn tỷ giá ổn định, biến động đồng USD chưa tới 2%, giá dầu thô trung bình đạt 54,2 USD/thùng trong khi giá dầu lập kế hoạch của BSR là 50 USD/thùng, doanh nghiệp cắt giảm được 20% chi phí.

Đặc biệt là việc Chính phủ bỏ cơ chế thuế điều tiết đối với BSR từ đầu năm 2017. Được cạnh tranh sòng phẳng theo cơ chế thị trường đã đem lại hiệu quả vượt trội cho Công ty và đóng góp thêm cho ngân sách hơn 3.000 tỷ đồng (năm 2017, BSR nộp ngân sách hơn 9.000 tỷ đồng)…

Năm 2019, BSR đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 3.500 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 7% bằng tiền mặt.

Theo kế hoạch, ngày 20/12, BSR sẽ tổ chức roadshow cho đợt IPO tại TP.HCM.

Anh Việt

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục