BOJ sẽ tiến hành thận trọng với khuôn khổ mục tiêu lạm phát

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Hai (27/5), Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho biết, sẽ tiến hành thận trọng với các khuôn khổ mục tiêu lạm phát, đồng thời lưu ý rằng một số thách thức là “đặc biệt khó khăn” đối với Nhật Bản sau nhiều năm áp dụng chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng.
Ông Kazuo Ueda, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản Ông Kazuo Ueda, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị về ngân hàng trung ương do BOJ tổ chức tại Tokyo, Thống đốc Ueda cho biết, Nhật Bản đã “đạt được tiến bộ trong việc đưa lãi suất thoát khỏi mức 0 và nâng cao kỳ vọng lạm phát”.

Để đạt được lạm phát 2% một cách bền vững và ổn định, BOJ “sẽ tiến hành một cách thận trọng, cũng như các ngân hàng trung ương khác có khuôn khổ nhắm mục tiêu lạm phát”.

“Mặc dù nhiều thách thức mà chúng tôi gặp phải tương tự như những thách thức mà các đối tác của chúng tôi gặp phải, nhưng một số thách thức lại đặc biệt khó khăn đối với chúng tôi”, ông cho biết.

Thống đốc Ueda lưu ý rằng việc ước tính chính xác lãi suất trung lập là thách thức đặc biệt ở Nhật Bản, do lãi suất ngắn hạn gần như bằng 0 kéo dài trong ba thập kỷ qua.

“Việc không có những biến động lãi suất đáng kể gây ra trở ngại đáng kể trong việc đánh giá phản ứng của nền kinh tế trước những thay đổi về lãi suất”, ông cho biết.

Cũng tại hội nghị này, Phó Thống đốc BOJ Shinichi Uchida cho biết, cuộc chiến kiểm soát giảm phát dai dẳng của Nhật Bản sắp kết thúc, nhưng cho biết rằng việc duy trì kỳ vọng lạm phát ở mục tiêu 2% là “một thách thức lớn”.

Ông Uchida cho biết, các điều kiện thị trường lao động đã thay đổi về mặt cấu trúc và không thể đảo ngược, giúp giải quyết các nguyên nhân ban đầu gây ra giảm phát như dư thừa nguồn cung lao động.

“Chúng tôi đã quay trở lại khuôn khổ chính sách tiền tệ thông thường, hướng tới mục tiêu ổn định giá 2% thông qua việc điều chỉnh lãi suất chính sách ngắn hạn, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã vượt qua giới hạn dưới 0”, ông Uchida cho biết.

Trong một động thái mang tính bước ngoặt vào tháng 3, BOJ đã chấm dứt 8 năm lãi suất âm và những tàn dư khác của gói kích thích triệt để khi các nhà hoạch định chính sách đánh giá rằng việc đạt được mục tiêu lạm phát 2% là trong tầm tay.

Thống đốc Ueda cho biết, ngân hàng trung ương có ý định tăng lãi suất lên mức được xem là trung lập đối với nền kinh tế, miễn là tăng trưởng và lạm phát phù hợp với dự báo.

Các thị trường đang kỳ vọng BOJ sẽ sớm bắt tay vào giảm dần việc mua trái phiếu, điều này đã góp phần đưa lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong 12 năm vào tuần trước. Thị trường cũng kỳ vọng BOJ sẽ tăng lãi suất lên ít nhất 0,2% vào cuối năm nay.

Trong khi đó, dữ liệu công bố hôm thứ Ba (28/5) cho thấy các chỉ số chính của BOJ về lạm phát cơ bản trong tháng 4 đều giảm xuống dưới mục tiêu 2% lần đầu tiên kể từ tháng 8/2022, làm tăng thêm sự không chắc chắn về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục