BoE bất ngờ với lần tăng lãi suất đầu tiên để kiềm chế lạm phát

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã bất ngờ quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ khi đại dịch xảy ra để trở thành một trong những ngân hàng trung ương lớn nhất thực hiện tăng lãi suất khi đối mặt với lạm phát gia tăng.
BoE bất ngờ với lần tăng lãi suất đầu tiên để kiềm chế lạm phát

Các quan chức do Thống đốc Andrew Bailey dẫn đầu đã bỏ phiếu để nâng lãi suất từ 0,15% lên 0,25%, mang lại mức tăng mà chưa có ngân hàng trung ương nào trong nhóm G7 thực hiện kể từ đầu cuộc khủng hoảng Covid-19. Các nhà hoạch định chính sách cho biết việc thắt chặt "khiêm tốn" hơn có thể sẽ cần thiết khi lạm phát hướng tới mức đỉnh có thể là khoảng 6% vào tháng 4/2022.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã thiết lập một giọng điệu diều hâu trước thông báo của BoE bằng cách báo hiệu ba đợt tăng lãi suất trong năm tới và đẩy nhanh thu hẹp chương trình kích thích, trong khi Na Uy tiếp tục nỗ lực thắt chặt chính sách tiền tệ vào với lần tăng lãi suất thứ hai trong năm nay.

Sự chuyển đổi nhanh chóng của BoE sang chế độ thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ gây ngạc nhiên cho phần lớn các nhà kinh tế, vì đa phần các nhà kinh tế dự đoán rằng BoE sẽ không có thay đổi và các nhà đầu tư đang định giá khoảng 40% khả năng thay đổi.

Quyết định tăng lãi suất của BoE là một phản ứng đối với mối nguy do giá cả tăng vọt sau báo cáo trong tuần này cho thấy lạm phát đã tăng lên 5,1% trong tháng 11 - cao hơn gấp đôi so với mục tiêu của ngân hàng trung ương.

Quyết định thay đổi chính sách tiền tệ đang thu hút sự chú ý vì Anh đang nằm trong nguy cơ bởi biến thể omicron dễ lây nhiễm hơn, đã đẩy số ca bệnh hàng ngày ở Anh lên tổng số ca cao nhất được ghi nhận kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Mức tăng lãi suất này là lần đầu tiên kể từ năm 2018 và diễn ra một ngày sau khi các quan chức hoàn thành kế hoạch nới lỏng định lượng thời đại đại dịch. Chương trình nới lỏng định lượng đã khiến lượng trái phiếu chính phủ nắm giữ của ngân hàng trung ương ở mức 875 tỷ bảng Anh (1,2 nghìn tỷ USD) từ mức 435 tỷ bảng Anh trước khi khủng hoảng Covid-19 xảy ra.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục