Trong thư, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, trải qua 81 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tài chính luôn giữ vai trò là “huyết mạch” của nền kinh tế, đồng hành cùng đất nước qua các giai đoạn phát triển.
Các thế hệ cán bộ ngành Tài chính đã gìn giữ và phát huy truyền thống trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, đoàn kết; góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và củng cố nền tảng tài chính quốc gia.
Theo Bộ trưởng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
![]() |
Trong bối cảnh đó, ngành Tài chính cần tiếp tục đổi mới tư duy từ quản lý sang kiến tạo; huy động, tham mưu sử dụng hiệu quả nguồn lực; giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính, bảo đảm an toàn nợ công và các cân đối lớn, đồng thời hiện đại hóa quản lý tài chính quốc gia.
Bộ trưởng tin tưởng toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống 81 năm, đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
“Thước đo cao nhất của chính sách tài chính là sự phát triển của đất nước và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của Nhân dân”, Bộ trưởng nhấn mạnh, đồng thời xác định đây là kim chỉ nam để ngành Tài chính tiếp tục bồi đắp nội lực quốc gia, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi lời chúc các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
