Một trong những diễn biến đáng chú ý trong tuần này là sự bế tắc đàm phán giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ về vấn đề phân bổ ngân sách tạm thời cho chính phủ trong năm tài chính 2026 bắt đầu vào 01/10 tới.
Đến nay, cả hai đảng của nước Mỹ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung và tiếp tục đổ lỗi cho nhau về trách nhiệm nếu như chính phủ Mỹ phải đóng cửa.
Lindsey Bell, chiến lược gia trưởng tại 248 Ventures Charlotte, Bắc Carolina cho biết, các nhà đầu tư dường như xem nhẹ khả năng đóng cửa của chính phủ Mỹ, bởi vì trong quá khứ điều này thường được giải quyết nhanh chóng và thị trường có thể quay trở lại tập trung vào những thứ quan trọng hơn, như kết quả kinh doanh quý cuối cùng của năm tài chính, cũng như chính sách tiền tệ và đầu tư trong lĩnh vực AI.
Một báo cáo nghiên cứu trước đó của Goldman Sachs chỉ ra rằng, thị trường tài chính thường không phản ứng đáng kể với việc chính phủ đóng cửa, ngay cả khi họ nhận được cảnh báo rằng "các đợt đóng cửa trước đó không hoàn toàn giống như đợt đóng cửa lần này".
Trong khi đó, trọng tâm theo dõi của các nhà đầu tư lại dành cho bình luận từ một số nhà hoạch định chính sách của Fed. Mới nhất, Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack, một trong những quan chức Fed diều hâu nhất cho biết rằng, Fed cần duy trì chính sách tiền tệ hạn chế để hạ nhiệt lạm phát.
Tuy nhiên, thị trường đang ước tính xác suất lên tới 91,4% khả năng Fed cắt giảm lãi suất thêm 0,25% tại cuộc họp tiếp theo.
Kết thúc phiên 29/9: Chỉ số Dow Jones tăng 68,78 điểm (+0,15%), lên 46.316,07 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 17,51 điểm (+0,26%), lên 6.661,21 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 107,09 điểm (+0,48%), lên 22.591,15 điểm.
Chứng khoán châu Âu kết thúc tăng nhẹ vào thứ Hai khi cổ phiếu chăm sóc sức khỏe và xa xỉ tăng bù đắp cho sự suy yếu của các ngân hàng và năng lượng, trong khi các nhà đầu tư đánh giá khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa có thể trì hoãn việc công bố dữ liệu kinh tế quan trọng.
STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,18% lên 55,53 điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe tăng giá hàng đầu, tăng 0,9%, với cổ phiếu UCB tăng hơn 15% lên đạt mức cao kỷ lục.
Theo sau là nhóm cổ phiếu khai thác tài nguyên tăng 1,7%, nhờ giá kim loại nhích lên, trong đó, giá vàng đã chạm mức cao kỷ lục mới.
Mặt khác, các ngân hàng khu vực đồng euro giảm 1,1% khi Commerzbank của Đức mất 3%, và nhóm cổ phiếu năng lượng giảm 2% ảnh hưởng do giá dầu thô suy yếu.
Kết thúc phiên 29/9: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 15,01 điểm (+0,16%), lên 9.299,84 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 5,59 điểm (+0,02%), lên 23.745,06 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 10,19 điểm (+0,13%), lên 7.880,87 điểm.