Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo Việt Nam tiếp tục đứng thứ 2 về xuất khẩu gạo

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo Ấn Độ tiếp tục là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới với 15,5 triệu tấn; Việt Nam duy trì vị trí thứ hai 6,4 triệu tấn, ba là Thái Lan.
Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục đứng thứ 2 về xuất khẩu gạo trong năm 2021. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục đứng thứ 2 về xuất khẩu gạo trong năm 2021.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa đưa ra dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục đứng thứ hai về xuất khẩu gạo trong năm 2021.

Theo đó, nhu cầu tiêu thụ và dự trữ lương thực trên thế giới năm 2021 vẫn ở mức cao. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo Ấn Độ tiếp tục là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới với sản lượng dự kiến là 15,5 triệu tấn, Việt Nam duy trì giữ vị trí thứ hai với 6,4 triệu tấn, đứng thứ ba là Thái Lan.

Cơ quan này tính toán, nhu cầu tiêu thụ và dự trữ lương thực trên thế giới năm 2021 vẫn ở mức cao. Sản lượng gạo nhập khẩu toàn cầu dự kiến vào khoảng 44,79 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2020.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc sẽ vẫn là nước nhập khẩu gạo nhiều nhất trong năm nay với 2,9 triệu tấn, sau đó là EU và Philippines. Đây đều là những thị trường xuất khẩu chính của gạo Việt Nam.

Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu 6,15 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3,07 tỷ USD, giảm 3,5% về lượng và tăng 9,3% về trị giá so với năm 2019. Năm ngoái, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 về xuất khẩu gạo với 6,15 triệu tấn, xếp sau là Thái Lan khoảng 5,3 triệu tấn.

Những tháng đầu năm 2021, gạo Việt xuất khẩu vẫn duy trì mức giá tốt. Nhiều thời điểm, giá gạo xuất khẩu cùng loại 5% tấm của Việt Nam cao hơn Thái Lan 5 - 7 USD/tấn, thậm chí cao hơn 75 USD/tấn so với gạo Pakistan và cao hơn tới 102 USD/tấn so với gạo Ấn Độ.

Số liệu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), 4 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đã đạt được những kết quả tích cực dù lượng có giảm nhưng giá xuất khẩu lại tăng cao, với khối lượng đạt 1,89 triệu tấn, trị giá 1,01 tỷ USD, giảm 10,8% về lượng nhưng tăng 1,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Điểm tích cực nhất là giá gạo xuất khẩu tiếp tục được cải thiện. Giá xuất khẩu gạo bình quân trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 534 USD/tấn, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Nếu so với iá xuất khẩu bình quân cả năm ngoái ước đạt 499 USD/tấn (tăng 13,3% so với năm 2019), thì mức giá xuất khẩu bình quân 4 tháng đã tăng thêm 35 USD/tấn. Mức giá xuất khẩu bình quân được cải thiện đã mang lại lợi ích to lớn cho người dân trồng lúa.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo năm 2021 và những năm tới đang có lợi thế nhờ hội tụ được các điều kiện từ nhiều phía. Về nội tại, ngành lúa gạo nước ta sản xuất khoảng 44 triệu tấn thóc/năm (năm 2020), tương đương 22 triệu tấn gạo/năm, đảm bảo an ninh lương thực cho thị trường nội địa và xuất khẩu khoảng 6 - 7,5 triệu tấn/năm. Cùng với đó, các doanh nghiệp đã có sự chuyển biến về tư duy, sản xuất theo nhu cầu thị trường.

Một yếu tố không thể không nhắc tới là một loạt FTA thế hệ mới đi vào thực thi như EVFTA, UKVFTA, CPTPP đang tạo dư địa tốt cho xuất khẩu gạo của nước ta. Hiệu ứng từ EVFTA và UKVFTA đã giúp nhiều doanh nghiệp, Tập đoàn lớn như Vinaseed, Trung An...ký được những hợp đồng xuất khẩu gạo thơm với giá lên tới hàng nghìn USD/tấn.

Thế Hải
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục