Bổ nhiệm 2 Tổng lãnh sự tại Hong Kong (Trung Quốc) và Đức

0:00 / 0:00
0:00

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm hai tân Tổng Lãnh sự tại Hong Kong (Trung Quốc) và Đức.

Bổ nhiệm 2 Tổng lãnh sự tại Hong Kong (Trung Quốc) và Đức

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Bình Đàm, Giám đốc Trung tâm Biên Phiên dịch quốc gia, Bộ Ngoại giao giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong, Trung Quốc kiêm nhiệm Ma Cao, Trung Quốc, thay ông Trần Thanh Huân, Tổng Lãnh sự, hết nhiệm kỳ.

Đồng thời, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Long, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức, thay ông Phạm Trường Giang, hết nhiệm kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài; nhấn mạnh đây là sự tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của Lãnh đạo Bộ đối với các cán bộ được bổ nhiệm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tin tưởng, với kinh nghiệm của mình, các vị tân Tổng Lãnh sự sẽ phát huy được năng lực và sở trưởng, lãnh đạo đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng mối quan hệ chính trị, an ninh, kinh tế- xã hội tại địa bàn mình phụ trách với Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp vào thành công chung của đối ngoại đất nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí Phạm Bình Đàm và Lê Quang Long cảm ơn lời căn dặn của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; khẳng định sẽ luôn nỗ lực hết sức mình, phát huy năng lực, không ngừng học hỏi để làm tốt công tác, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong tuần, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cử đồng chí Phạm Lan Dung, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Ngoại giao, làm Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao.

Đồng thời, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn trao quyết định phân công đồng chí Nguyễn Hải Bằng, Vụ trưởng, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan hết nhiệm kỳ về nước, tham gia công tác tại nhóm Adhoc của Bộ Ngoại giao phục vụ nhiệm vụ Việt Nam đảm nhận cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn trao quyết định phân công đồng chí Ngô Hướng Nam, Vụ trưởng, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia hết nhiệm kỳ về nước, tham gia công tác tại nhóm Adhoc của Bộ Ngoại giao phục vụ nhiệm vụ Việt Nam đảm nhận cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Chúc mừng các cán bộ được phân công, bổ nhiệm vào vị trí công tác mới, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn các cán bộ mới được cử, phân công lần này sẽ nỗ lực hết sức mình, tiếp tục đóng góp vào nhiệm vụ chính trị của Bộ Ngoại giao, góp phần vào thành công chung của công tác đối ngoại đất nước trong tình hình mới.


Theo VGP

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục