Bình Thuận có 2 địa phương đổi màu cấp độ dịch từ cam sang đỏ

0:00 / 0:00
0:00
Ngày (5/11), tỉnh Bình Thuận ghi nhận 298 ca mắc COVID-19, trong đó Phan Thiết 209 ca, Hàm Thuận Bắc 35 ca và 2 địa bàn trên cũng đã đổi màu cấp độ dịch từ cam sang đỏ.
TP. Phan Thiết khẩn trương khoanh vùng, tổ chức xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. (Ảnh: Đoàn Sĩ). TP. Phan Thiết khẩn trương khoanh vùng, tổ chức xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. (Ảnh: Đoàn Sĩ).

Tính đến chiều tối (5/11) toàn tỉnh Bình Thuận ghi nhận 6.303 ca mắc COVID-19. Địa phương có số ca mắc cao nhất là TP. Phan Thiết với 2.515 ca, tiếp đến là thị xã La Gi 1.997 ca và đứng thứ ba là huyện Hàm Thuận Bắc với 647 ca.

Như vậy, về phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tính đến chiều 5/11, thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc thuộc cấp độ 4 (vùng đỏ), các địa phương còn lại thuộc cấp độ 1 và 2. Toàn tỉnh Bình Thuận ở cấp độ 2.

Trước số ca mắc gia tăng ở TP. Phan Thiết, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết khẩn trương khống chế các ổ dịch, không để lây lan ra cộng đồng. Các ổ dịch phát sinh mới phải khẩn trương khoanh vùng, thần tốc xét nghiệm, bóc tách được F0, quản lý chặt chẽ việc đi lại của người dân trong vùng dịch.

Đối với những phường/xã thời gian qua liên tục là vùng đỏ, vùng cam thì phải khẩn trương xây dựng kế hoạch, thay đổi cách thức phòng, chống dịch để tạo sự chuyển biến, cố gắng phấn đấu chuyển sang vùng vàng, vùng xanh. Nếu tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Phan Thiết ngày càng khó kiểm soát và diễn biến xấu đi thì Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Bình Thuận.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục