Bình Dương: Phong tỏa, khám xét 3 cơ sở của Công ty TNHH Vân Trúc

0:00 / 0:00
0:00
Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trần Văn Chính cho biết lực lượng công an phối hợp kiểm tra 2 cây xăng trên do nghi có liên quan đến đường dây xăng giả ở Đồng Nai.
Cây xăng Vân Trúc nơi đang bị bao vây điều tra. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN). Cây xăng Vân Trúc nơi đang bị bao vây điều tra. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN).

Sáng 9/3, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra tại 2 cây xăng Vân Trúc thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Vân Trúc nằm trên đường ĐT 743, thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trần Văn Chính cho biết lực lượng Công an hai địa phương phối hợp kiểm tra 2 cây xăng trên do nghi có liên quan đến đường dây xăng giả ở Đồng Nai.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đến 12 giờ ngày 9/3, hàng chục Cảnh sát cơ động vẫn đang phong tỏa hai cây xăng Vân Trúc. Nhiều Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cũng có mặt tại hiện trường cùng sự chứng kiến của Công an phường Bình Hòa.

Trong phòng nhân viên, lực lượng chức năng đang làm việc với khoảng 10 người và quản lý cây xăng Vân Trúc. Nhiều chiến sỹ thực hiện niêm phong mẫu xăng phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, lực lượng Công an cũng đang phong tỏa, khám xét cây xăng Vân Trúc và kho trữ xăng của doanh nghiệp này trên địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An.

Trước đó, trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, điều chế hơn 200 triệu lít xăng dầu giả, kém chất lượng cung cấp ra thị trường.

Trong vụ án này, đến nay, Cơ quan Công an đã bắt giữ khoảng 40 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xứ lý vụ việc theo quy định của pháp luật.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục