Bình Định: Xe tiền tỷ mới mua bốc cháy dữ dội, lửa lan sang thiêu rụi kho phế liệu

Chiếc xe tải đang dừng đỗ sát lề quốc lộ 19 đoạn qua xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn, Bình Định) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sau đó ngọn lửa cháy lan thiêu rụi kho chứa phế liệu ở gần đó.
Xe tải cháy ngùn ngụt gần đường điện, cây xăng dầu nên người dân phải đẩy xe ra xa khu vực có thể gây nguy hiểm. Xe tải cháy ngùn ngụt gần đường điện, cây xăng dầu nên người dân phải đẩy xe ra xa khu vực có thể gây nguy hiểm.

Tối 14/6, ông Đỗ Văn Định, Chủ tịch UBND xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn (Bình Định), xác nhận khoảng 19h30 tối cùng ngày, trên quốc lộ 19 (đoạn qua thôn 1, xã Bình Nghi) xảy ra vụ cháy xe tải, sau đó ngọn lửa cháy lan sang kho chứa phế liệu của một hộ gia đình lân cận, gây thiệt hại nặng nề.

Xe tải bị cháy là của ông Trần Ngọc S. (ở thôn 1, xã Bình Nghi). Lúc đó, chiếc xe này đang dừng đỗ sát mặt đường quốc lộ 19, nhưng bất ngờ bị chập điện ở đầu máy, phát cháy dữ dội.

Người dân ở gần đó đã sử dụng máy bơm nước, kéo ống phun dập lửa, đồng thời đẩy xe tải đang bốc cháy ra xa khu vực đường dây điện và cây xăng dầu gần đó để tránh gây cháy lan; gọi điện báo cảnh sát chữa cháy.

Tuy nhiên, do đầu máy xe tải có nhiều thiết bị điện nên lửa cháy rất mạnh, kèm theo tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ lớn, lửa tiếp tục cháy lan vào kho chứa phế liệu của gia đình ông S. thiêu rụi nhiều vật dụng phế phẩm.

Hiện trường vụ cháy cho thấy, xe tải bị cháy trơ khung sắt cả phần đầu. Đáng nói, xe tải này được ông S. mua chưa đầy 1 tháng với giá trị hơn 1 tỷ đồng. Kho phế liệu rộng hơn 50m2 cũng bị lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Tây Sơn điều tra, làm rõ.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục