Bình Định tiếp tục giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên toàn tỉnh Bình Định theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 25/8 đến khi có thông báo mới.
Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (áo xanh) kiểm tra công tác chuẩn bị tiêm chủng ở huyện Vân Canh và các địa phương. Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (áo xanh) kiểm tra công tác chuẩn bị tiêm chủng ở huyện Vân Canh và các địa phương.

Riêng một số địa phương có tình hình dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp thì thực hiện các biện pháp quản lý chặt hơn. Đó là phong tỏa phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, các xã Cát Tường, Cát Hưng, Cát Hải, Cát Thắng và thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với nguyên tắc “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, người dân không ra khỏi nhà, ai ở đâu ở đó, cách ly người với người, nhà với nhà, xã phường với xã phường. Thời gian áp dụng giãn cách là 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 25/8.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Định, tính đến sáng nay (25/8), toàn tỉnh ghi nhận 591 ca mắc Covid-19, 6 ca tử vong. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, các ổ dịch tiềm ẩn nguy cơ bùng phát nếu không kiểm soát chặt chẽ. Trong đó, các ổ dịch tại thị xã An Nhơn và huyện Phù Cát vẫn là điểm nóng của tỉnh khi 2 địa phương này tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng.

Tình trạng "chặt ngoài lỏng trong" vẫn chưa được khắc phục triệt để, kiểm soát vùng giãn cách không tốt. Bên cạnh đó, các địa phương chưa tận dụng triệt để thời gian giãn cách để thực hiện tầm soát tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch vẫn còn yếu, nhất là cấp xã, phường. Công tác quản lý địa bàn, quản lý người cách ly tại nhà đối với người về từ vùng dịch về còn nhiều sơ hở. Nhiều người dân có biểu hiện sốt, ho vẫn không đi khám bệnh, khai báo. Đặc biệt, việc quản lý lái xe đường dài vẫn bất cập.

Ông Nguyễn Phi Long yêu cầu: “Tôi đề nghị ngành Y tế phải quan tâm tạo điều kiện động viên các nhân viên y tế tuyến đầu đảm bảo sức khỏe, ý chí, tinh thần để phục vụ nhân dân trong công tác phòng chống dịch. Chuẩn bị các khu cách ly, giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì với các địa phương, đặc biệt là ngành giáo dục rà soát, sắp xếp lại các khu cách ly tập trung của tỉnh và các đại phương lên phương án lựa chọn các khu khác để cách ly tập trung để trả lại trường học cho con em chúng ta đi học".


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục