Bí thư Hà Nội: Kiểm soát tốt dịch Covid-19 để tổ chức thành công cuộc bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19, để tổ chức thành công cuộc bầu cử...
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra hòm phiếu ở Khu vực bỏ phiếu tại Chung cư N014 (phường Định Công, quận Hoàng Mai). Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra hòm phiếu ở Khu vực bỏ phiếu tại Chung cư N014 (phường Định Công, quận Hoàng Mai).

Chuẩn bị chu đáo tại các điểm bầu cử

Chiều 11/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của TP Hà Nội đã đi kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 và chuẩn bị bầu cử tại quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đoàn đã trực tiếp kiểm tra tình hình chuẩn bị bầu cử gắn với phòng, chống dịch Covid-19 ở các điểm bầu cử. Tại huyện Gia Lâm, đoàn đã kiểm tra tại Khu vực bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Cây Đề (xã Kim Sơn); Khu vực bỏ phiếu tại giảng đường Nguyễn Đăng (Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ). Tại quận Hoàng Mai, đoàn công tác đã kiểm tra tại Trung tâm cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Hoàng Liệt) và Khu vực bỏ phiếu tại Chung cư N014 (phường Định Công).

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận và biểu dương cố gắng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai, nhất là các lực lượng tuyến đầu, cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong những ngày qua đã không quản ngại khó khăn, vất vả; vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa tham gia chuẩn bị chu đáo tại các điểm bầu cử. Ngay tại khu vực được coi là rất khó khăn phải thực hiện phong toả, cách ly, công tác chuẩn bị bầu cử vẫn diễn ra bình thường, bảo đảm tiến độ.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao tặng khẩu trang, nước sát khuẩn tại điểm bầu cử của huyện Gia Lâm.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao tặng khẩu trang, nước sát khuẩn tại điểm bầu cử của huyện Gia Lâm.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy yêu cầu, huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai tiếp tục tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa “nhiệm vụ kép”, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, coi đây là ưu tiên số một bởi kiểm soát được dịch Covid-19 là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công cuộc bầu cử. Ngoài ra, đối với những nơi có dịch, đang phải thực hiện cách ly y tế, huyện phải tăng cường chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương xây dựng các kịch bản để sẵn sàng tổ chức bầu cử bảo đảm thời gian, tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống. Ở mỗi khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử cần thiết phải có sự chuẩn bị, tập huấn kỹ càng việc hướng dẫn cử tri thực hiện đúng các quy định phòng dịch.

Để kịp thời động viên các địa phương trong phòng, chống Covid-19, đoàn công tác đã trao hỗ trợ của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho phường, xã và điểm cách ly ở hai địa phương với tổng số 25.000 khẩu trang, 1.000 chai dung dịch sát khuẩn và tặng hai điểm cách ly xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm) và Trung tâm cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) mỗi nơi 100 triệu đồng từ “Quỹ phòng, chống Covid-19 thành phố”. Nhân dịp này, Thành hội Phật giáo Hà Nội cũng tặng cho mỗi điểm cách ly trên mỗi nơi 50 triệu đồng và 100 thùng phở ăn liền.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tránh sự nhầm lẫn, sai sót trong quá trình bầu cử

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã kiểm tra công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Tín.

Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác bầu cử tại xã Thắng Lợi
Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác bầu cử tại xã Thắng Lợi

Trước khi làm việc chính thức với huyện Thường Tín, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã kiểm tra công tác bầu cử tại xã Thắng Lợi và Hiền Giang; đồng thời thay mặt lãnh đạo thành phố trao tặng 3.000 khẩu trang, 100 chai nước rửa tay, 100 chai nước súc miệng và 25 triệu đồng để thực hiện công tác phòng, chống dịch tại xã Tô Hiệu.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ, đến nay, công tác triển khai bầu cử trên địa bàn huyện Thường Tín được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật. Toàn huyện có 212 khu vực bỏ phiếu đã niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, huyện đã chỉ đạo tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu 29 xã, thị trấn và chia theo từng đơn vị bầu cử của huyện. Đến nay, đã tổ chức được 2 hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; 5 hội nghị trực tiếp và 5 hội nghị trực tuyến đến 16 xã, thị trấn.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn huyện có xã Tô Hiệu xuất hiện 11 trường hợp mắc Covid-19; huyện đã phong tỏa, cách ly 4 thôn, khu dân cư trong xã Tô Hiệu. Toàn huyện có 521 trường hợp F1, 683 trường hợp F2. Các trường hợp F1 đã đưa đi cách ly tập trung, các trường hợp F2 tự cách ly ở nhà theo quy định.

Huyện cũng đã khảo sát và xây dựng kế hoạch, kịch bản để thực hiện tốt công tác bầu cử trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bảm đảm đúng luật, an toàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, diễn biến dịch Covid-19 phức tạp và trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều ca dương tính. Vì thế, trên tinh thần các văn bản chỉ đạo của thành phố, huyện Thường Tín cần kiểm tra, kiểm soát, truy vết, khoanh vùng, cách ly kịp thời; đặc biệt tuyên truyền, giám sát người dân phòng, chống dịch.

Về công tác bầu cử, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, dù đã làm tốt công tác tập huấn các tổ bầu cử, song chính quyền địa phương và các xã, thị trấn cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tránh sự nhầm lẫn, sai sót trong quá trình bầu cử; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân, cử tri hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình, đi bầu đúng, bầu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu theo quy định.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao huyện Thường Tín đã vào cuộc nghiêm túc, chủ động, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị các bước cho ngày bầu cử.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị của huyện tập trung cao độ cập nhật các văn bản chỉ đạo của trung ương, thành phố trong phòng, chống dịch Covid-19; qua đó phòng ngừa, phát hiện sớm ca bệnh, tổ chức cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, không lơ là, chủ quan.

Về công tác bầu cử, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, huyện Thường Tín trên cơ sở kế hoạch của Sở Y tế, rà soát điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kịch bản chi tiết cho ngày bầu cử trong điều kiện tình hình dịch bệnh phức tạp.

Xây dựng phương án tổ chức tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử theo tinh thần chỉ đạo mới; Cập nhật các chỉ đạo, hướng dẫn mới tại các văn bản số 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế, văn bản số 6833/KH-SYT ngày 05/5/2021 của Sở Y tế để bổ sung, điều chỉnh phương án tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp trong điều kiện phòng chống dịch Covid19 với tinh thần dù tình huống nào diễn ra, ngay cả cách ly xã hội thì cũng phải quyết tâm để tổ chức cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân Thủ đô

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thực chất công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, các khu vực chợ dân sinh, các điểm công cộng, cơ sở lưu trú đặc biệt siết chặt quản lý tại các điểm cách ly, tăng cường giám sát các đối tượng F1, F2, các đối tượng trong thời gian cách ly tại nhà sau khi hết thời gian cách ly tập trung về địa phương, tuyệt đối không để lây chéo và lây ra cộng đồng.

Đề nghị HĐND Huyện kết hợp với kiểm tra công tác bầu cử, tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Trường hợp tiếp tục phát hiện ca bệnh, đề nghị Huyện ủy, UBND Huyện phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Việc áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội phải theo phương châm thiết thực, hiệu quả, thiết lập kiểm soát theo 3 lớp vòng 1, vòng 2, vòng 3 theo thứ tự giãn cách tại các Chỉ thị số 16/CT-TTg, 15/CT-TTg, và 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Mô hình trên phải áp dụng chặt chẽ, nhưng hết sức linh hoạt để vừa khoanh vùng, cách ly hiệu quả đúng đối tượng, vừa không “ngăn sông cấm chợ”, cản trở hoạt động bình thường của người dân, nhất là duy trì sản xuất, kinh doanh.

Hạnh Nguyên
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục