Bí thư Đà Nẵng: Thu hẹp vùng đỏ khi thực hiện phong tỏa

0:00 / 0:00
0:00
Tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 chiều tối nay (15/9), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các địa phương thu hẹp vùng đỏ khi thực hiện phong tỏa ở quy mô khu dân cư, tổ dân phố.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố chiều 15/9. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố chiều 15/9.

Ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định, mặc dù số ca mắc Covid-19 được kiểm soát và ngày càng giảm nhưng sẽ không có chuyện hết F0 trong cộng đồng. Các địa phương phải xác định tình hình như vậy để chủ động trong việc xử lý, khoanh vùng thật nhanh khi phát hiện ca F0 trong cộng đồng nhằm ngăn ngừa dịch lây lan.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các địa phương phải thực hiện tốt Công điện mới nhất của Bộ Y tế về việc thu hẹp vùng đỏ ở quy mô khu dân cư, tổ dân phố.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu, ngày 16/9, thành phố nới lỏng các hoạt động phải kèm theo các biện pháp kiểm soát; các xã phường, khu dân cư phải kiểm soát người dân ngay sau khi họ ra khỏi nhà.

Các lực lượng chức năng phải siết chặt việc kiểm soát tại các khu dân cư. Đồng thời, phải siết chặt kiểm soát tại các điểm đến như nơi công nhân đến làm việc, các cửa hàng bán lương thực, thực phẩm.

Các sở ngành thành lập đoàn kiểm tra tại các nhà máy, xí nghiệp, tại các khu công nghiệp, các siêu thị, trung tâm thương mại. Công an thành phố tăng cường kiểm tra trên đường, phát hiện người vi phạm.

Các địa phương phối hợp với ngành y tế trong việc thông báo, lập danh sách, đảm bảo giãn cách tại các điểm tiêm ngừa. Sở Y tế cung cấp số liệu thống kê cho các bộ ngành Trung ương về số liệu tiêm chủng để Bộ Y tế cập nhật bản đồ số, tiến độ tiêm vaccine của thành phố.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các ngành, địa phương tích cực triển khai các giải pháp kiểm soát khi nới lỏng các hoạt động; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người từ ngoại tỉnh vào thành phố. Các quận, huyện kiểm tra cơ sở vật chất các chốt kiểm soát liên ngành đóng tại địa bàn.

Ngành Y tế điều động, bổ sung lực lượng; ngành Thông tin và Truyền thông tăng cường máy móc thiết bị cho các chốt kiểm soát dịch liên ngành.

Các tổ Covid cộng đồng tiếp tục tuyên truyền những người có triệu chứng sốt, ho phải thông báo ngay cho ngành y tế đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, thực hiện nghiêm thông điệp “5K”. Hiện nay, số ca mắc không nhiều nên các địa phương tập trung làm tốt công tác truy vết.

Về công tác tiêm chủng cho người ngoại tỉnh, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, quan điểm của thành phố là những người đang sinh sống làm việc học tập tại thành phố Đà Nẵng, đang ở đây thì sẽ tiêm. Những người nào về quê rồi thì sẽ có phương án tiếp theo.

“UBND thành phố giao cho Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng và các quận huyện căn cứ nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình tổng hợp thống kê tất cả những đối tượng thuộc mình quản lý mà đang ở ngoại tỉnh để báo cáo cụ thể, xây dựng phương án cụ thể khi tiếp nhận họ về. Một số đối tượng tỉnh ngoài nhưng đang sinh sống làm việc tại Đà Nẵng thì các quận huyện rà soát và cho họ tiêm như là một công dân của thành phố Đà Nẵng”, ông Lê Trung Chinh thông tin.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục