Ngày 23/6, một lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Chữ đã gửi đơn lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin thôi chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; ông Căng đã gửi đơn xin thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Trước đó, hai ông bị Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo vì những sai phạm trong nhiệm kỳ của mình.
Ngoài ra, ông Chữ còn sai phạm trong chủ trương đầu tư một số dự án lớn từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, cho thuê đất và giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu giá quyền sử dụng đất; ký văn bản và trực tiếp chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp không đúng thẩm quyền Ban Thường vụ, Thường trực, Bí thư Tỉnh ủy...
Những việc làm trên của ông Lê Viết Chữ đã "vi phạm quy chế làm việc của Tỉnh ủy và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước", ảnh hưởng nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân.
Ông Trần Ngọc Căng cũng có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ.
Sáng nay, phóng viên đã nhiều lần liên lạc với ông Lê Viết Chữ nhưng ông nhắn tin phản hồi "đang họp". Một lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc hai ông nghỉ việc xuất phát từ nguyện vọng cá nhân, để chuẩn bị kiện toàn công tác nhân sự cho đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến được tổ chức cuối năm nay.
Còn ông Trần Minh Đạo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Trần Ngọc Căng vẫn điều hành công việc bình thường. "Khi nào có thông báo của Ban Bí thư đồng ý thì chúng tôi mới biết được", ông Đạo nói.
Ông Lê Viết Chữ, 57 tuổi, quê huyện Nghĩa Hành, từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.