Bị phạt vì tung tin đồn 'phong toả chợ Bình Chánh'

Nguyễn Thị Ngọc Hiền, 33 tuổi, bị phạt 10 triệu đồng vì đăng Facebook sai sự thật "phong toả chợ Bình Chánh 15 ngày" sau khi nghe tiểu thương nói về Covid-19.
Bà Hiền làm việc với cảnh sát sáng nay. Ảnh: Quốc Thắng. Bà Hiền làm việc với cảnh sát sáng nay. Ảnh: Quốc Thắng.
Quyết định xử phạt được Công an huyện Bình Chánh đưa ra sáng 3/4, căn cứ theo điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP. Bà Hiền bị cho là đăng nội dung sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19, gây hoang mang dư luận.

Theo điều tra, tối 31/3, trang cá nhân của bà Hiền đăng bài "Chợ Bình Chánh ngày mai chính thức bị phong toả, 15 ngày sau mới nhóm họp lại". Nhiều người vào tương tác, chủ tài khoản liên tục khẳng định đó là sự thật. Khi cảnh sát vào cuộc, bà Hiền gỡ bài viết.

Người phụ nữ cho biết, trước đó ra chợ mua thực phẩm cho gia đình, nghe nhiều tiểu thương nói chuyện về việc "cách ly xã hội" theo chỉ thị của Thủ Tướng để chống dịch bệnh, hẹn nhau 15 ngày sau gặp lại. Nghĩ rằng chợ bị phong toả, bà Hiền về đăng Facebook.

Những ngày qua có rất nhiều trường hợp bị xử phạt vì đăng tải nội dung sai sự thật về Covid-19, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của Nhà nước.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục