Bị phạt 6.400 USD vì mang bánh trung thu có thịt lợn khi nhập cảnh Đài Loan

Một người Đài Loan đã bị chính quyền phạt 6.400 USD vì mang bánh trung thu có chứa thịt lợn bên trong khi nhập cảnh mà không thông báo.

Thông báo của cơ quan hải quan Đài Loan (Trung Quốc) cho hay, một cư dân của hòn đảo đã bị phạt 6.400 USD vì mang số bánh trung thu nặng nửa kg nhập cảnh mà không thông báo trong bánh có thịt lợn. Người này đã mang món bánh truyền thống vào Đài Loan từ Trung Quốc đại lục, nơi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi.

Chính quyền Đài Loan đã có kế hoạch tăng cường hoạt động kiểm duyệt ở các khu vực biên giới cho tới ngày lễ Trung thu. Giống một số nơi tại châu Á, người dân Đài Loan cũng có thói quen đón ngày lễ cổ truyền bằng món bánh trung thu truyền thống có nhân làm từ thịt lợn.

Tuy nhiên, Đài Loan đã ban hành lệnh cấm với mọi sản phẩm làm từ lợn nhập khẩu từ Trung Quốc đại lục, nơi dịch bệnh đã khiến hàng triệu con lợn bị chết.

Đài Loan cũng sẽ mở rộng việc kiểm tra hành lý của những người đến từ các quốc gia có báo cáo về dịch tả lợn châu Phi nhằm đảm bảo ngăn không cho căn bệnh đi vào hòn đảo.

Theo thống kê của Cục kiểm dịch thực vật và động vật thuộc Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan, từ ngày 1/8 tới nay, có hơn 12 vụ vi phạm liên quan tới bánh trung thu chứa thịt lợn bị chính quyền hòn đảo phát hiện.

Tính từ tháng 9 năm ngoái, hơn 850 du khách, phần lớn từ đại lục, đã bị phạt vì mang các sản phẩm chứa thịt lợn từ khu vực bị ảnh hưởng bởi tả lợn vào Đài Loan. Quy định về mức phạt đã tăng mạnh từ hơn 400 USD hồi năm ngoái lên 6.400 USD vào hiện tại để ngăn chặn triệt để mối đe dọa. 


Theo dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục