Bí ẩn chiếc iPad chứa email chunghinhsu@gmail

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội), luật sư cho rằng, trong bản luận tội, VKS không quan tâm đến vật chứng mới là chiếc iPad, không làm rõ động cơ…
Ảnh Internet Ảnh Internet

Sáng 19/12, phiên tòa xét xử vụ án can thiệp thầu vào dự án số hóa xảy ra tại Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội tiếp tục với phần tranh luận.

Đại diện VKS đề nghị phạt tù bị cáo Chung từ 3-4 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo còn lại từ 36 tháng - 6 năm tù về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Luật sư Nguyễn Văn Tú – bào chữa cho bị cáo Chung cho rằng, VKS không quan tâm đến vật chứng mới là chiếc iPad chứa email chunghinhsu@gmail.com mà luật sư xuất trình tại tòa. Ngoài ra, mặc dù được triệu tập nhưng đại diện Sở Thông tin – Truyền thông vắng mặt, chưa làm rõ đây có phải là dự án công nghệ thông tin không, không nêu rõ động cơ của bị cáo Chung…

Luật sư Tú đề nghị cần có thêm lời khai của đại diện Sở Thông tin – Truyền thông, đề nghị HĐXX tiếp nhận chiếc iPad để làm rõ nội dung vụ án.

Trước quan điểm của luật sư, HĐXX bất ngờ quay lại phần xét hỏi. Bị cáo Nguyễn Đức Chung trình bày, bị cáo sử dụng chiếc iPad từ năm 2016. Đến năm 2017, 2018 bị cáo sử dụng chiếc iPad khác.

Bị cáo Chung đề nghị cơ quan chức năng trưng cầu chiếc iPad trên để làm rõ lịch sử thời gian mở chiếc iPad có đúng vào thời điểm 18h48 phút ngày 15/5/2016 không.

“Do mật khẩu dài, tôi cố gắng nhớ để cung cấp mật khẩu cho cơ quan điều tra”, bị cáo Chung nói.

Để đảm bảo tính bảo mật, đại diện VKS đề nghị bị cáo Nguyễn Đức Chung viết mật khẩu vào giấy, kèm theo chiếc iPad để đưa vào hồ sơ niêm phong.

Theo cáo trạng, ngày 16/5/2016, Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội dự định mở thầu và xét thầu gói thầu dự án số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn Hà Nội năm 2016.

Chiều tối 15/5/2016, Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường (hiện đang bỏ trốn – PV) đã gửi email cho bị cáo Nguyễn Đức Chung (khi đó là Chủ tịch UBND TP Hà Nội) vào địa chỉ chunghinhsu@gmail.com. Nội dung là Huy đề xuất bị cáo Chung chỉ đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần để Huy giới thiệu công ty tham gia.

Sau đó, bị cáo Chung đã 2 lần gọi điện thoại cho bị cáo Nguyễn Văn Tứ (Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư ), yêu cầu đình chỉ thầu. Vào đầu giờ sáng 16/5/2016, trong khi Sở Kế hoạch - Đầu tư đang họp giao ban, bị cáo Chung tiếp tục gọi điện cho bị cáo Tứ chỉ đạo đình chỉ, dừng thực hiện đấu thầu.

Theo chỉ đạo của bị cáo Chung, bị cáo Tứ đã giao cho cấp dưới dừng thực hiện gói thầu trên.

Lần thứ hai, vào ngày 30/7/2016, Bùi Quang Huy gửi email cho bị cáo Chung, đề xuất dừng tất cả gói thầu số hóa trên địa bàn Hà Nội để giao cho Công ty Nhật Cường thực hiện. Trong email này, Huy nêu lý do cho rằng, nếu TP Hà Nội làm đơn lẻ sẽ không tích hợp được vào hệ thống dùng chung của thành phố, nếu TP Hà Nội giao công tác số hóa cho Công ty Nhật Cường thực hiện thì mang lại khoản thu nhập cho công ty. Và, hiện Công ty Nhật Cường đã làm xong thủ tục độc quyền phân phối công nghệ số hóa ABBYY – Nga.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của bị cáo Chung về việc đưa công nghệ mới vào dự án số hóa, ngày 1/8/2016, đại diện Sở Kế hoạch - Đầu tư và Công ty Nhật Cường Software đã gặp nhau để trao đổi, để Nhật Cường Softeware thực hiện thí điểm số hóa, sau đó tiếp tục triển khai gói thầu năm 2016.

Sau khi trúng thầu, Bùi Quang Huy đã chuyển nhượng hai gói thầu năm 2016, 2017 để hưởng lợi 19 tỷ đồng. Còn nhà nước bị thiệt hại hơn 26 tỷ đồng.

Trong suốt 3 ngày xét hỏi, bị cáo Chung không thừa nhận có quan hệ “thân thiết” với Bùi Quang Huy, không “tác động” để Công ty Nhật Cường được triển khai thí điểm dự án và trúng thầu. Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nói từ khi nhận kết luận điều tra, cáo trạng, bị cáo viết đơn khiếu nại và kêu oan với các cơ quan có thẩm quyền.

Trái lại, bị cáo Nguyễn Văn Tứ khẳng định dừng thầu theo chỉ đạo của bị cáo Chung. Ngoài ra, trong cuộc họp vào tháng 7/2016, Chủ tịch Chung có nói bảo Công ty Nhật Cường qua trao đổi về công nghệ mới. Đối chất lời khai với cấp dưới, bị cáo Chung nói: "Tôi khẳng định anh Tứ bịa đặt việc tôi chỉ đạo riêng anh ấy".

Đỗ Mến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục