BĐS Thuận Thành bị hàng trăm khách đòi tiền góp vốn mua nhà

Chiều qua (12/3), gần 200 người góp vốn mua nhà của dự án nhà ở tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã đến CTCP Đầu tư BĐS Thuận Thành đòi lại tiền.
Gần 19h ngày 12/3, người mua nhà vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ phía chủ đầu tư Gần 19h ngày 12/3, người mua nhà vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ phía chủ đầu tư

Họ yêu cầu chủ đầu tư trả lại tiền đã đóng mua nhà, tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, tiền lãi và tiền bồi thường thiệt hại bằng 10% số tiền đã đóng…, vì đã qua hai năm nhận vốn góp của người mua nhà mà đến nay dự án vẫn chưa được khởi công.

Kết quả, chủ đầu tư cam kết sẽ trả lại tiền cho những người đòi lại tiền mua nhà, đợt trả đầu sẽ là giữa tuần này.

Người mua nhà tại dự án này đã nộp cho chủ đầu tư từ vài trăm triệu đồng cho tới vài tỷ đồng để mua căn hộ từ năm 2010 với giá 12 triệu đồng/m2. Ngoài ra, họ còn phải đóng số tiền không có trong hóa đơn hơn 2 triệu đồng/m2.

Chủ đầu tư đã yên lặng trước các câu hỏi: “Dự án đã có quy hoạch chi tiết, đã có giấy phép xây dựng chưa?”; “Thuận Thành đã dùng tiền của người mua nhà để làm gì? Hiện còn lại bao nhiêu?”… Nhiều người cho rằng, họ đã bị chủ đầu tư lừa vì dự án chưa rõ ràng nhưng chủ đầu tư đã huy động vốn. Giám đốc CTCP Đầu tư BĐS Thuận Thành - bà Bùi Kim Liên thừa nhận: “Chúng tôi đã có nhiều cái sai. Chúng tôi xin lỗi những người đã góp vốn mua nhà!”.


Pháp luật TP. HCM

Tin cùng chuyên mục