Hậu Giang: Tổng giám đốc công ty bất động sản bị bắt

Võ Thanh Long, 36 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng, bị cáo buộc huy động vốn nhiều người nhưng không chi trả.
Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Phú Hữu Hậu Giang do Công ty CP bất động sản Cao Thắng đầu tư chính thức đưa vào hoạt động tháng 12.2018 với tổng diện tích hơn 11 ha. Ảnh Thanhnien. Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Phú Hữu Hậu Giang do Công ty CP bất động sản Cao Thắng đầu tư chính thức đưa vào hoạt động tháng 12.2018 với tổng diện tích hơn 11 ha. Ảnh Thanhnien.

Ngày 30/11, Võ Thanh Long (Tổng giám đốc Khu du lịch sinh thái Phú Hữu, thuộc Công ty Cổ phần bất động sản Cao Thắng) bị Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo điều tra, ông Long đã kêu gọi nhiều người bỏ vốn đầu tư theo hình thức đa cấp vào Khu du lịch Phú Hữu ở huyện Châu Thành, quy mô khoảng 20 ha, tổng vốn 600 tỷ đồng. Cuối năm 2018, khu du lịch được khai trương. 

Tuy nhiên, công ty này không chi trả tiền theo thỏa thuận nên nhiều người kéo đến khu du lịch đòi hàng chục tỷ đồng nhưng không được nên gửi đơn tố cáo.

Ông Long cũng chính là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Ước mơ Việt và Công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng.

Giữa năm 2017, Long nhờ Phạm Lê Hoàng Uyển (42 tuổi, phóng viên tạp chí Hướng Nghiệp và Hòa Nhập) lo gỡ loạt bài đăng trên báo Phụ Nữ TP.HCM phản ánh Công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng và Công ty cổ phần Quốc tế Ước mơ Việt huy động vốn không minh bạch, có dấu hiệu lừa đảo tại dự án khu du lịch ở huyện Châu Thành.

Uyển sau đó báo giá 700 triệu đồng và được Long đồng ý. Nhưng sau đó Long nghi ngờ và báo cảnh sát bắt giữ Uyển khi đang nhận trước 280 triệu đồng tại quán cà phê ở Cần Thơ.

Hồi tháng 4, Phạm Lê Hoàng Uyển bị TAND TP. Cần Thơ tuyên phạt 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục