Bầu cử Mỹ: Ông Biden chính thức được xác nhận chiến thắng tại Georgia

0:00 / 0:00
0:00

Ủy ban bầu cử bang Georgia ngày 20/11 đã chính thức xác nhận ứng cử viên Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng tại bang này với khoảng cách hơn 12.000 phiếu bầu.

Ông Joe Biden. (Ảnh: Reuters). Ông Joe Biden. (Ảnh: Reuters).

Người đứng đầu ủy ban bầu cử bang Georgia Brad Raffensperger ngày 20/11 đã xác nhận kết quả bầu cử tại bang này với chiến thắng dành cho ông Joe Biden cùng với 16 phiếu đại cử tri.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được trình lên thống đốc bang Brian Kemp xác nhận, dự kiến vào chiều ngày 21/11 và đây được coi là một động thái mang tính hình thức nhằm chấp nhận kết quả kiểm phiếu của ủy ban bầu cử bang.

Trước đó, do chênh lệch giữa hai ứng cử viên quá sít sao nên bang Georgia đã phải kiểm lại bằng tay khoảng 5 triệu phiếu bầu.

Theo luật pháp bang Georgia, do khoảng cách giữa hai ứng cử viên dưới 0,5%, ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump sẽ có thời hạn tới thứ ba tuần sau để yêu cầu kiểm phiếu lại một lần nữa và lần này sẽ được thực hiện bằng máy.

Với chiến thắng tại Georgia, ông Biden đã trở thành ứng cử viên Tổng thống thuộc đảng Dân chủ đầu tiên trong vòng 28 năm giành chiến thắng tại đây. Ông Trump từng đánh bại đối thủ Hillary Clinton tại đây với cách biệt 5% trong năm 2016.

Một số bang chiến địa quan trọng ở Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục xác nhận kết quả kiểm phiếu trong những ngày tới. Bang Michigan và Pennsylvania dự kiến sẽ công bố kết quả chính thức vào thứ Hai tới trong khi bang Nevada sẽ phải xác nhận kết quả kiểm phiếu 1 ngày sau đó.

Chiến dịch của ông Trump vẫn tiếp tục thúc đẩy các biện pháp pháp lý và vừa chuyển 3 triệu USD nhằm kiểm lại phiếu tại bang Wisconsin, nơi ông Trump đang kém đối thủ khoảng 20.000 phiếu.

Mặc dù ông Biden đã được truyền thông Mỹ coi là tân Tổng thống sau khi được dự đoán giành hơn 270 phiếu đại cử tri, tuy nhiên quá trình kiểm phiếu vẫn chưa kết thúc và các bang vẫn chưa xác nhận kết quả bầu cử.

Các bang ở Mỹ sẽ có tới ngày 8/12 để giải quyết các khiếu nại liên quan tới bầu cử và trình danh sách các đại cử tri lên quốc hội.

Các đại cử tri sẽ nhóm họp tại mỗi bang ngày 14/12 để bầu Tổng thống và Phó Tổng thống. Quốc hội mới sẽ kiểm đếm các phiếu đại cử tri và chính thức công bố kết quả ngày 6/01 và Tân Tổng thống Mỹ sẽ nhậm chức chiều ngày 20/1.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục