Hưng Thịnh Land huy động gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu từ 6/2019 đến nay

(ĐTCK) CTCP Hưng Thịnh Land đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi vào ngày 20/3 vừa qua, kỳ hạn 3 năm, lãi suất năm đầu tiên 11%/năm. Từ năm thứ hai trở đi lãi suất áp dụng là tổng của 4,1% và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó nhưng không thấp hơn 11%/năm. Toàn bộ lô trái phiếu trên đã được nhà đầu tư tổ chức trong nước mua toàn bộ.
Dự án SAIGON RIVERSIDE COMPLEX Dự án SAIGON RIVERSIDE COMPLEX

Nằm trong danh sách tài sản đảm bảo của lô trái phiếu có bất động sản và động sản phát sinh từ dự án khu căn hộ thương mại tại tỉnh Bình Dương; động sản phát sinh từ dự án tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tài sản đảm bảo khác có thể được bổ sung tại từng thời điểm.

Lô trái phiếu còn được bảo lãnh một phần bởi thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Vietcombank - chi nhánh Tân Định.

Theo thống kê của báo Đầu tư Chứng khoán, Hưng Thịnh Land đã huy động gần 4.000 tỷ đồng từ tháng 6/2019 đến nay. 

Hưng Thịnh Land huy động gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu từ 6/2019 đến nay ảnh 1

Từ tháng 6/2019 đến nay, Hưng Thịnh Land huy động gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Hưng Thịnh Land, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Đồng tiến và đổi tên thành CTCP sàn giao dịch bất động sản Hưng Thịnh;  tiếp tục đổi tên thành CTCP Hưng Thịnh Land vào năm 2017.

Sang năm 2018, Hưng Thịnh Land tăng vốn mạnh từ 200 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng, xoay trục chiến lược từ nhà môi giới chuyển sang nhà phát triển bất động sản. Hiện vốn điều lệ của công ty là 3.000 tỷ đồng. 

Theo giới thiệu của Hưng Thịnh Land, hiện Công ty thực hiện nhiều dự án tại TP. Hồ Chí Minh như Saigon Riverside Complex, quận 7; tổ hợp căn hộ, office-tel, trung tâm thương mại Lavita Charm, Quận Thủ Đức… và các dự án ở tỉnh như Biên Hoà New City, Đồng Nai, dự án Goldenbay 602, tại Khu Du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hoà. 

Phan Hằng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục