Bắt cóc máy bay tại Ai Cập: "Không phải khủng bố, chỉ là một tên ngu ngốc"

(ĐTCK) Một chuyến bay nội địa của hãng hàng không EgyptAir bay từ Alexandria tới Cairo đã bị bắt cóc và ép buộc hạ cánh tại sân bay Larnaca, thuộc Đảo Síp, thông tin chính thức từ giới chức Ai Cập cho biết.
Hình ảnh chiếc máy bay bị bắt cóc Hình ảnh chiếc máy bay bị bắt cóc

Theo EgypAir, có 81 người trên chuyến bay, bao gồm 7 thành viên phi hành đoàn. Cho tới thời điểm hiện tại, các hành khách ngoại trừ 4 người nước ngoài đã được thả tự do. Kẻ bắt cóc giữ lại 7 thành viên phi hành đoàn và 4 hành khách người nước ngoài.

Hiện tại, các quan chức Ai Cập và Đảo Síp đang nỗ lực thực hiện thương thuyết.

Bắt cóc máy bay tại Ai Cập: "Không phải khủng bố, chỉ là một tên ngu ngốc" ảnh 1

 Chiếc máy bay của EgyptAir theo lịch trình từ Alexandria tới Cairo đã bị buộc hạ cánh tại Larnaca, nơi vợ cũ của kẻ bắt cóc sống

Hãng truyền hình địa phương trích lời từ các nhân chứng cho biết, kẻ bắt cóc đã đưa một lá thư viết bằng tiếng Ả Rập và yêu cầu chuyển bức thư này cho vợ cũ của mình, hiện đang sống tại Đảo Síp.
Nếu yêu cầu bị từ chối, hắn sẽ cho kích nổ thiết bị mang trên mình.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ai Cập ngay lập tức đã lên tiếng về vụ việc này:

“Hắn ta không phải là kẻ khủng bố, chỉ là một tên ngốc. Những kẻ khủng bố thường điên cuồng nhưng không ngu ngốc. Nhưng kẻ này thì ngu ngốc”.

EgyptAir là hãng hàng không quốc gia Ai Cập, có trung tâm hoạt động tại Sân bay quốc tế Cairo. Đây là một thành viên của Star Alliance và là hãng hàng không lớn nhất châu Phi.

Hắn ta không phải là kẻ khủng bố, chỉ là một tên ngốc. Những kẻ khủng bố thường điên cuồng nhưng không ngu ngốc. Nhưng kẻ này thì ngu ngốc.

Vụ bắt cóc máy bay này là “cú đấm” mới đối với nỗ lực của chính quyền Ai Cập trong việc bảo vệ hình ảnh yên bình nhằm thu hút khách du lịch tới quốc gia này. Vụ bắt cóc xảy ra chỉ 5 tháng sau khi máy bay Nga bị tấn công tại Sinai, được cho là do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện.

Sau vụ tấn công kể trên, ngành du lịch Ai Cập đã chịu tổn thương khi lượng khách nước ngoài, đặc biệt là từ Nga sụt giảm mạnh. Các quan chức Nga hiện vẫn tạm hoãn các chuyến bay trực tiếp tới Ai Cập sau vụ khủng bố, do lo ngại về vấn đề an ninh tại quốc gia này.

Lam Phong (Theo The Guardian)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục