Bất chấp rào cản thuế quan, khu công nghiệp TP.HCM vẫn hút FDI

Các nhà đầu tư nước ngoài liên tục rót vốn vào các khu chế xuất và công nghiệp của TP.HCM, bất chấp mức thuế 20% mà Hoa Kỳ áp lên hàng hóa Việt Nam.

“Tập đoàn Techtronic Industries (TTI) sẽ mở rộng nhà máy sản xuất tại Khu công nghệ cao TP.HCM”, ông Horst Pudwill, Chủ tịch, kiêm nhà sáng lập TTI khẳng định trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được mới đây.

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza), tính đến ngày 9/9/2025, tổng vốn đầu tư thu hút vào các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM sau sáp nhập đạt 4 tỷ USD, trong đó vốn FDI chiếm 2,4 tỷ USD.

Trước lo ngại mức thuế 20% đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ có thể làm giảm dòng vốn FDI vào các khu công nghiệp, số liệu khảo sát của Hepza tại 32 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ cho thấy thực tế ngược lại.

Theo đó, đa số doanh nghiệp nhìn nhận mức thuế 20% đã thấp hơn so với mức 46% trước đó, nhưng vẫn là chi phí lớn, làm cho lợi nhuận giảm và doanh nghiệp cần có thời gian để tối ưu hóa giá trị gia tăng và tái cấu trúc quy trình sản xuất. Chỉ có 2 doanh nghiệp cho biết đơn hàng giảm khoảng 20%; một doanh nghiệp tạm dừng hợp đồng do ảnh hưởng thuế quan từ Hoa Kỳ…

Để ứng phó với tình hình thuế quan, các doanh nghiệp kiến nghị, Chính phủ tiếp tục cung cấp thông tin chính thống liên quan đến các quy định “hàng trung chuyển” và “xuất xứ thực chất”. Đồng thời, triển khai các biện pháp hỗ trợ pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn và trung hạn.

Sau sáp nhập, TP.HCM hình thành không gian công nghiệp - đô thị - cảng biển tích hợp quy mô lớn với hạ tầng đồng bộ và chuỗi cung ứng khép kín, tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội so với các địa phương khác với 3 trụ cột.

Thứ nhất, hệ thống cảng biển nước sâu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) kết nối trực tiếp với trung tâm sản xuất công nghiệp tại Bình Dương (cũ) và dịch vụ, tài chính của TP.HCM (cũ) để hình thành một chuỗi cung ứng khép kín, giúp giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, nhất là trong bối cảnh gia tăng các rào cản thương mại quốc tế.

Thứ hai, TP.HCM định hướng phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới, với các tiêu chí xanh, thông minh, tuần hoàn, gắn với các ngành ưu tiên như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, cơ khí chính xác. Đây là những ngành có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, ít chịu tác động trực tiếp từ các rào cản thuế quan, đồng thời tạo giá trị gia tăng lớn và phù hợp với xu thế phát triển bền vững toàn cầu.

Thứ ba, cải cách thể chế và hành chính công tiếp tục là điểm nhấn. Với cơ chế “một cửa, tại chỗ”, 100% thủ tục hành chính đã số hóa, tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt trên 90%. Sau hợp nhất, TP.HCM quản lý tập trung theo chức năng, không phụ thuộc địa giới, giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm chồng chéo và bảo đảm minh bạch cho nhà đầu tư.

Theo Hepza, chính 3 trụ cột là quy mô, công nghệ và thể chế đã giúp TP.HCM tiếp tục giữ vững sức hút đối với dòng vốn FDI từ Hoa Kỳ, châu Âu và các đối tác tiềm năng khác, bất chấp những biến động về thương mại toàn cầu. Để giữ vững vị trí đầu tàu trong thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp, TP.HCM kiên trì với định hướng thu hút FDI có chọn lọc, chất lượng, bền vững, bảo đảm phù hợp với chiến lược quốc tế và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong đó, Thành phố sẽ từng bước di dời các khu công nghiệp nằm trong khu vực đông dân cư, dành quỹ đất đầu tư các trung tâm công nghệ cao, R&D và dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Trọng tâm thu hút là các tập đoàn Hoa Kỳ và châu Âu, vốn dẫn đầu về công nghệ, quản trị và minh bạch.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có thêm 6.500 - 6.800 ha đất khu công nghiệp đủ điều kiện cho thuê, thu hút khoảng 20 - 21 tỷ USD vốn đầu tư, đồng thời ưu tiên các dự án công nghệ cao, xanh và bền vững.

Để giữ chân nhà đầu tư, TS. Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM đề xuất, TP.HCM cần triển khai mô hình “một trung tâm - ba khu vực - một đặc khu”. Trong đó, khu vực trung tâm đóng vai trò đầu não chính sách, hai khu vực là Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cần được phát triển đồng bộ, tiếp nối vận hành trơn tru các dự án và công trình trước khi sáp nhập.

Lê Quân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục