Bất chấp chỉ số S&P 500 lập kỷ lục giá mới, 62% cổ phiếu vẫn giảm điểm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chỉ số S&P 500 hiện đang giao dịch ở mức cao kỷ lục, đã xóa sạch khoản lỗ từ đợt bán tháo do đại dịch Covid-19 gây ra và hiện đang giao dịch trên mức trước khi có dịch.
Bất chấp chỉ số S&P 500 lập kỷ lục giá mới, 62% cổ phiếu vẫn giảm điểm

Tuy nhiên, trong khi chỉ số S&P 500 đã quay trở lại vùng giá trước khi có dịch, một phân tích được thực hiện bởi CNBC cho thấy phần lớn các cổ phiếu vẫn chưa tăng trở lại mức trước khi có dịch.

Kể từ 19/2 (thời điểm thị trường bắt đầu phản ứng với thông tin dịch) tới ngày 21/08 (chỉ số vượt vùng giá trước khi có dịch), chỉ có 38% cổ phiếu trong chỉ số tăng điểm trong khoản thời gian này, trong khi đa số 62% lại giảm điểm.

Bất chấp chỉ số S&P 500 lập kỷ lục giá mới, 62% cổ phiếu vẫn giảm điểm ảnh 1

Biểu đồ biểu diễn tỷ suất sinh lời cổ phiếu trong danh mục S&P 500 từ từ 19/02-21/08

Trong đó, nhiều cổ phiếu vẫn đang tiếp tục xu hướng giảm điểm từ tháng 2 tới nay, ngược lại có một số cổ phiếu giữ được tỷ suất sinh lời dương. Trong đó, có 43 cổ phiếu có lợi nhuận từ 25% trở lên, chủ yếu là các tên tuổi công nghệ và chăm sóc sức khỏe như ABIOMED (tăng 87%), PayPal (tăng 57%), Amazon (tăng 53%). Nhìn chung, các cổ phiếu giảm vẫn chiếm đa số.

1/4 cổ phiếu trong chỉ số S&P 500 bao gồm 126 cổ phiếu đã giảm điểm từ 25% trở lên so với điểm bắt đầu 19/02. Ví dụ như cổ phiếu Norwegian Cruise Lines (giảm 71%), Occidental Petroleum (giảm 67%), và Carnival Corporation (giảm 67%), đây là 3 cổ phiếu giảm điểm mạnh nhất trong giai đoạn này.

Michael Yoshikami, Giám đốc điều hành của Destination Wealth Management (công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, quản lý tài sản…) mô tả diễn biến thị trường theo xu hướng dòng tiền, chính vì vậy cổ phiếu đã không đồng loạt di chuyển cùng chiều.

Ông Michael Yoshikami cho biết: “Mọi thứ sẽ không có vấn đề nếu như các cổ phiếu tiếp tục tăng. Bạn rút tiền ra khỏi nhưng doanh nghiệp gặp khó khăn ở hiện tại và đầu tu vào các công ty đang phát triển, hưởng lợi trong môi trường hiện tại”.

Như ông Michael Yoshikami đã mô tả, thị trường đã phân hóa khi một số lĩnh vực đã tăng giá tốt hơn những lĩnh vực khác. Trong đó, dòng tiền đã đổ vào nhóm tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe và công nghệ. Nhóm cổ phiếu hưởng lợi này đã tăng giá hơn 50% kể từ 19/02 đên 21/08. Mặc khác, trong lĩnh vực năng lượng và tiện ích,chỉ tăng chưa tới 10%.

Bất chấp chỉ số S&P 500 lập kỷ lục giá mới, 62% cổ phiếu vẫn giảm điểm ảnh 2

Biểu đồ hiệu suất sinh lời theo ngành kể từ 19/02 đến 21/08 trong chỉ số S&P 500

Tuy nhiên, trong ngành các cổ phiếu có diễn biến cũng không đồng đều. Cụ thể, trong lĩnh vực công nghệ, cả ngành đã tăng hơn 12% so với đỉnh trước khi có dịch, tuy nhiên có những cổ phiếu trong ngành tăng mạnh như PayPal và Nvidia tăng hơn 50%, ngược lại các cổ phiếu Western Digital và Xerox lại giảm điểm mạnh.

Tương tự như vậy, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng có sự phân hóa mạnh khi một số cổ phiếu tăng mạnh hơn những cổ phiếu còn lại trong ngành. Cụ thể, kể từ 19/02 đến 21/08, cổ phiếu Abiomed tăng tới 87%, cổ phiếu West Pharmaceuticals tăng 58%, cổ phiếu Regeneron tăng 54% …tuy nhiên vẫn có tới 40% cổ phiếu trong ngành chăm sóc giảm điểm như Dentsply Sirona giảm 26%, Universal Health Services giảm 19%, Cigna giảm 18% …

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục