Bao nhiêu nhà máy điện mặt trời có thể hoạt động trước mốc 30/6/2019 để hưởng giá 9,35 UScent/kWh trong 20 năm

Đã có 81 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất thiết kế 4.464 MW hoàn thành các thí nghiệm liên quan để đủ điều kiện phát điện lên lưới quốc gia tính tới hết ngày 30/6/2019.
Bao nhiêu nhà máy điện mặt trời có thể hoạt động trước mốc 30/6/2019 để hưởng giá 9,35 UScent/kWh trong 20 năm

Nguồn tin của Báo Đầu tư cho hay, tới 19h ngày 30/6/2019, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) và các Trung tâm điều độ hệ thống điện các miền đã hoàn tất việc thử nghiệm các thí nghiệm bắt buộc đối với nhà máy điện mặt trời cho 81 nhà máy với tổng công suất thiết kế là 4.464 MW.

Như vậy, khi được cấp chứng nhận vận hành thương mại (COD) trước ngày 1/7/2019, các dự án điện mặt trời này sẽ được hưởng mức giá mua điện tương đương 9,35 Uscent/kWh, trong thời gian 20 năm theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg.

Trước thời điểm ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-TTg vào tháng 4/2017, cả nước mới chỉ có 5 MW điện mặt trời được xây dựng, trong đó 4 MW không nối lưới và đặt ở các vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên mức giá 9,35 UScent/kWh được cho là khá hời đã khiến chỉ trong 1 năm có tới 332 dự án điện mặt trời (tổng công suất hơn 26.290 MWp, tương đương 22.300 MW) được đăng ký tới Bộ Công thương để bổ sung vào Quy hoạch điện.

Như vậy, trong hơn 2 năm qua, hệ thống điện cả nước đã chứng kiến sự bùng nổ đầu tư vào các dự án điện mặt trời. Chi tiết hơn thì từ tháng 4/2019, trên hệ thống chỉ có 4 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất chưa tới 150 MW vận hành nhưng kết thúc ngày 30/6/2019, cả nước đã có 81 nhà máy điện mặt trời hoàn tất các thí nghiệm theo yêu cầu để được cấp COD.

Việc các dự án điện mặt trời đã đi vào hoạt động liên tiếp từ tháng 4/2019 trở lại đây, trong điều kiện 3 năm qua hệ thống không xây dựng thêm được bất cứ nguồn điện lớn nào đã giúp cứu cánh phần nào cho hoạt động cung cấp điện khi trời có nắng.

Bao nhiêu nhà máy điện mặt trời có thể hoạt động trước mốc 30/6/2019 để hưởng giá 9,35 UScent/kWh trong 20 năm ảnh 1

Ghi nhận của A0 cho thấy, công suất phát điện của các nhà máy điện mặt trời cao nhất trong thời gian qua đã đạt 3.200 MW, hỗ trợ rất thiết thực cho việc cấp điện. Tuy nhiên, rất đáng buồn là công suất phát điện cao nhất rơi vào lúc 14g hàng ngày, và không trùng với cao điểm sáng, từ 9-11g hàng ngày.

Ngoài ra, sau 18 giờ hàng ngày, toàn bộ các nhà máy điện mặt trời dừng hoạt động, khiến hệ thống điện vẫn phải trông chờ vào các nguồn điện khác để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của nền kinh tế.

Thanh Hương
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục