Vụ tàu Trường Hải: Bảo Minh chịu trách nhiệm bồi thường 8 tỷ đồng

(ĐTCK) Bảo Minh chịu trách nhiệm bồi thường cho 50% lô hàng bị thiệt hại trong vụ chìm tàu Trường Hải Star, với giá trị tối đa là 8 tỷ đồng.
Vụ tàu Trường Hải: Bảo Minh chịu trách nhiệm bồi thường 8 tỷ đồng

> Vụ chìm tàu Trường Hải: Bảo Việt cam kết trách nhiệm bảo hiểm

Liên quan đến vụ tàu Trường Hải Star bị chìm, ông Lê Văn Thành, Tổng giám đốc Bảo Minh cho biết, Bảo Minh chỉ liên quan đến việc bảo hiểm lô hàng ôtô vận chuyển từ Quãng Ngãi về TP.  HCM với tổng giá trị tương đương 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, Trường Hải chỉ mua bảo hiểm 50% giá trị nên Bảo Minh chỉ chịu trách nhiệm tối đa là 8 tỷ đồng. Hiện lô hàng này đã được trục vớt lên và đang giám định thiệt hại.

Được biết, tổng thiệt hại trong vụ chìm tàu Trường Hải Star ước tính là hơn 3 triệu USD, tương đương 70 tỷ đồng.

Trong năm 2011, Bảo Minh đã giải quyết xong và bồi thường nhiều vụ tổn thất lớn của các năm trước còn tồn đọng như U nổi số 7 năm 2006 là 301 tỷ đồng; Nhà máy điện Phú Mỹ 2 năm 2007 là 220 tỷ đồng, Nhà máy điện Phú Mỹ 3 năm 2008 là 85 tỷ đồng, Newtoyo năm 2009 là 45 tỷ đồng, Hualon năm 2010 là 200 tỷ đồng….

N.Lan
N.Lan

Tin cùng chuyên mục