Cổ đông chiến lược của BIC muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

(ĐTCK) Ngày 23/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có buổi làm việc với Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Fairfax (Canada), ông V. Prem Watsa.
Cổ đông chiến lược của BIC muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Tập đoàn Fairfax hiện là công ty mẹ của FairFax Asia Limited- cổ đông chiến lược nước ngoài duy nhất của Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) sau khi mua thành công 35% cổ phần tại BIC hồi tháng 5 vừa qua.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thị trường bảo hiểm Việt Nam là một thị trường còn rất nhiều tiềm năng phát triển. 9 tháng đầu năm 2015, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước tăng 23% so với cùng kỳ 2014. H

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị Fairfax tiếp tục tăng cường đầu tư, không chỉ về vốn mà còn hỗ trợ kỹ thuật để phát triển BIC trở thành nhà bảo hiểm chuyên nghiệp, đạt tầm cỡ khu vực. 

Ngoài lĩnh vực bảo hiểm, Bộ trưởng cũng đề nghị tập đoàn đa ngành này tiếp tục nghiên cứu và đầu tư vào các lĩnh vực khác tại Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Fairfax cho biết, Fairfax đang rất quan tâm và mong muốn được đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Những nỗ lực mà Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam nhằm cải thiện môi trường đầu tư sẽ ảnh hưởng lớn đến các ngành nghề kinh doanh mà Fairfax đang hướng tới tại Việt Nam.

Diệu Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục