Bạn đang đầu tư hay đầu cơ chứng khoán?

(ĐTCK) Thực ra, để phân biệt rõ giữa đầu tư và đầu cơ chứng khoán hoàn toàn không đơn giản. Một cuộc đầu tư thành công thường sẽ bao hàm những tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng và ít nhiều mang màu sắc đầu cơ. Trong khi đó, bất kỳ một vụ đầu cơ nào cũng nhất thiết phải kèm theo khoản vốn đầu tư và sự xét đoán đến tương lai một cách thận trọng.
Người đầu tư giống như một vận động viên chạy đường dài cần sự dai sức. Người đầu tư giống như một vận động viên chạy đường dài cần sự dai sức.

Hai hình thức này giống nhau ở mục đích lợi nhuận nhưng lại khác nhau về chiến lược, kỹ thuật thực hành. Người đầu tư giống như một vận động viên chạy đường dài cần sự dai sức. Thời gian và chặng đường kinh doanh của công ty mà anh ta hùn vốn sẽ thử sức bền của chính anh ta. Người đầu cơ, trái lại, như một động viên lướt ván, cưỡi những con sóng lớn trên biển. Anh ta lợi dụng các chênh lệch giá trên thị trường trong khoảng thời gian ngắn hơn để kiếm lời.

Ở khía cạnh tính cách, họ giống nhau ở tầm nhìn và sự nhạy bén. Nhà đầu tư thành công nhất thế giới Warren Buffett chỉ đầu tư vốn vào ngành hay công ty mà ông ta hiểu thấu đáo. Trái lại, nhà đầu cơ số một tính đến thời điểm hiện tại, George Soros, lại hành động theo nguyên tắc khác: "được ăn cả, ngã về không".

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay đang ở giai đoạn rất dễ gây mất lòng tin đối với nhà đầu tư. Nhất là trong những phiên mất điểm mạnh gần đây của thị trường, không ít nhà đầu tư trên sàn đã thất vọng, suy sụp, không ít những giọt nước mắt đã rơi ngay trên sàn giao dịch. Dấu hiệu hồi phục của thị trường vẫn chưa nhận được một tín hiệu khả quan nào. Dẫu vậy, khi bạn là một nhà đầu tư, hãy KIÊN NHẪN và có NIỀM TIN.

PV

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,209.52 0.0 0.0% 154,884 tỷ
HNX 226.82 0.0 0.0% 1,394 tỷ
UPCOM 88.76 0.1 0.11% 447 tỷ