Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ định, bổ nhiệm nhân sự mới

0:00 / 0:00
0:00
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lâm Minh Hồng. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lâm Minh Hồng.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chúc mừng đồng chí Lâm Minh Hồng được tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, đồng chí Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An đề nghị đồng chí Lâm Minh Hồng tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cuả tỉnh, đặc biệt là làm tốt công tác bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sắp diễn ra.

Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang trao quyết định và chúc mừng Thẩm phán Phạm Hoàng Dũng.
Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang trao quyết định và chúc mừng Thẩm phán Phạm Hoàng Dũng.

* Ngày 13/9, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang đã trao quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm Thẩm phán Phạm Hoàng Dũng giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Cần Thơ.

Nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Chánh án của đồng chí Phạm Hoàng Dũng là 5 năm kể từ ngày 15/9/2020.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang cho biết việc Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Hoàng Dũng làm Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao về năng lực, trách nhiệm và kinh nghiệm trong công tác quản lý và chuyên môn của đồng chí.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao mong rằng, trên cương vị mới, đồng chí Phạm Hoàng Dũng sẽ luôn ý thức và giữ gìn hình ảnh của người thẩm phán, đấu tranh vì công lý, mang lại công bằng cho người dân; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, công tâm, khách quan; thực hiện tốt lời dặn của Bác Hồ đối với cán bộ tòa án đó là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư; phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.


Theo VGP

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục