BaF Việt Nam (BAF) muốn phát hành 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá thấp hơn 30,18% thị trường

(ĐTCK) Cổ phiếu thị trường đang giao dịch vùng 22.200 đồng/cổ phiếu, CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF - sàn HOSE) muốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.500 đồng/cổ phiếu, huy động 1.007,5 tỷ đồng.

BaF Việt Nam công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến đến trước 16h ngày 21/10.

Trong đó, BaF Việt Nam trình cổ đông kế hoạch phát hành tối đa 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.500 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ khi phát hành, thời gian thực hiện trong năm 2024 – 2025 và sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Mục đích huy động vốn của BAF

Tổng số tiền huy động dự kiến 1.007,5 tỷ đồng, Công ty dự kiến dùng 557,5 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất chăn nuôi heo gồm chi phí mua cám, phụ gia, nguyên vật liệu phục vụ các trang trại chăn nuôi heo; và 450 tỷ đồng bổ sung chi phí mua heo giống/heo cai sữa/heo hậu bị phục vụ các trang trại chăn nuôi.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của BaF Việt Nam sẽ tăng từ 2.390,2 tỷ đồng, lên 3.040,2 tỷ đồng.

Được biết, đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/10, cổ phiếu BAF tăng 350 đồng lên 22.200 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, ước tính BaF Việt Nam sẽ chào bán 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.500 đồng/cổ phiếu, mức giá thấp hơn giá thị trường 30,18%.

Điểm đáng lưu ý, BaF Việt Nam chỉ mới niêm yết ngày 3/12/2021 đã liên tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 780 tỷ đồng lên 2.390,2 tỷ đồng. Trong đó, ngày 1/7/2024, Công ty đã kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,476767, tương ứng chào bán hơn 68,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động vốn từ cổ đông.

Ngày 25/6, BaF Việt Nam báo cáo kết quả đăng ký phát hành 7.176.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, Công ty chỉ bán được 2.488.000 cổ phiếu và còn “ế” tới 4.688.000 cổ phiếu.

Lý giải việc phát hành cổ phiếu ESOP chiết khấu lớn so với thị trường mà nhân viên không mua, Ban lãnh đạo BaF Việt Nam cho rằng: “Số lượng cổ phiếu ESOP còn lại chưa phân phối hết chủ yếu do là người lao động là các công nhân tại các trang trại từ bỏ quyền mua do chưa có nhiều cơ hội được tiếp cận các thông tin liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán nên không có nhu cầu mua cổ phiếu”.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 2.613,19 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 154,61 tỷ đồng, tăng 11,09 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 6,5%, lên 10,9%.

Trong năm 2024, BaF Việt Nam tiếp tục lên kế hoạch tham vọng với doanh thu tăng 6,6%, lên 5.543,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 893,2%, lên 305,9 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với lãi sau thuế đạt 154,61 tỷ đồng, BaF Việt Nam đã hoàn thành 50,5% so với kế hoạch năm.

Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục