Bắc Ninh phong tỏa thêm hơn 2.000 hộ dân

0:00 / 0:00
0:00
Thành phố Bắc Ninh vừa quyết định phong tỏa khu 10, phường Đại Phúc với hơn 1.100 hộ dân; huyện Quế Võ phong tỏa thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao với hơn 1.000 hộ dân.
Chốt kiểm soát dịch thành phố Bắc Ninh. Chốt kiểm soát dịch thành phố Bắc Ninh.

Tối 4/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ cho biết, huyện vừa ra quyết định phong tỏa thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao gồm 1.000 hộ với dân số hơn 7.000 người. Thời gian phong tỏa tối thiểu là 14 ngày, tính từ 2/6.

Đến ngày 4/6, toàn huyện Quế võ ghi nhận tổng cộng 93 ca dương tính với SARS-CoV-2; huyện đã phong tỏa 30 điểm với tổng số trên 60 nghìn người

Ngày 4/6, thành phố Bắc Ninh cũng ra quyết định phong tỏa khu 10, phường Đại Phúc với hơn 1.100 hộ gia đình, hơn 3.500 người (cả thường trú và tạm trú). Thời gian phong tỏa tối thiểu 14 ngày, từ ngày 4/6.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh hôm nay thành phố Bắc Ninh phát hiện thêm 29 ca nhiễm, một ca sàng lọc cộng đồng ở phường Đại Phúc; nâng tổ số ca lên 280 ở 14/19 phường. Các ca mắc trên địa bàn thành phố Bắc Ninh chủ yếu là công nhân, đã được các ly và phong tỏa.

Với số ca nhiễm xấp xỉ 1.000 người, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch đáp ứng ba cấp độ dịch: cấp 1, số trường hợp mắc Covid-19 đến 1.000 người và số người cần cách ly y tế là 70.000 người; cấp 2, số trường hợp mắc từ 1.000 đến 2.000 người và số người cần cách ly y tế là 140.000 người; cấp 3, số trường hợp mắc từ 2.000 đến 3.000 người hoặc hơn và số người cần cách ly y tế là 210.000 người.

Bắc Ninh thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 tại TP Bắc Ninh, huyện Thuận Thành, Quế Võ và Yên Phong.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục