Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
3 ca dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của ca bệnh liên quan chợ đầu mối Bình Điền.
Lực lượng chức năng tiến hành phong toả chợ Bà Rịa. Lực lượng chức năng tiến hành phong toả chợ Bà Rịa.

Tối 3/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, tính đến 17h cùng ngày, tỉnh này đã ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số lên 13 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh của BN 16320 (ca bệnh đầu tiên) liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền.

Ba người dương tính với SARS-CoV-2 mới trên địa bàn gồm: Bà T.T.S.K. (sinh năm 1977, trú xã Láng Lớn, huyện Châu Đức), là F1 của ca bệnh 16320 tiếp xúc gần khi đi khám ở Bệnh viện Bà Rịa và ông N.C.P. (trú tại xã Phước Hưng, TP Bà Rịa), tài xế lấy hàng ở chợ đầu mối Bình Điền.

Trường hợp thứ ba là bà P.T.T., sinh năm 1975, trú xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc là tiểu thương kinh doanh, buôn bán hải sản ở chợ đầu mối Bà Rịa, thường xuyên lên chợ Bình Điền bằng ô tô để lấy hàng.

Ngay sau khi nhận được thông báo về trường hợp của bà T., UBND TP Bà Rịa và huyện Xuyên Mộc (nơi bà T. buôn bán và sinh sống) đã tổ chức lực lượng phong tỏa, khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc. Khu vực chợ Bà Rịa được phun xịt, khử khuẩn và phong tỏa ngay sau đó.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định từ 0h ngày 3/7, tại các chợ, các địa điểm có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng yêu cầu tất cả những người làm việc trong các khu công nghiệp phải khai báo y tế hàng ngày và cài đặt Bluezone.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục