Bà Rịa-Vũng Tàu công bố các quyết định về công tác cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đã trao Quyết định của Thủ tướng về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Công Vinh.
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh trao quyết định cho ông Nguyễn Công Vinh (đứng giữa). (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN). Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh trao quyết định cho ông Nguyễn Công Vinh (đứng giữa). (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN).

Ngày 7/1, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Công Vinh.

Theo Quyết định số 2248/QĐ-TTg ngày 29/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Công Vinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 29/12/2020.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 11-13/12/2020, với 41/48 phiếu đồng ý của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh (chiếm 85,4% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh), ông Nguyễn Công Vinh đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Công Vinh sinh ngày 6/11/1972, tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Vinh từng trải qua các chức vụ: Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã công bố Quyết định số 87-QĐ/TU ngày 5/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Mai Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến công tác tại Hội Nông dân tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 7/1/2021; Quyết định số 88-QĐ/TU ngày 5/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Huỳnh Sơn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đến công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 7/1/2021.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục