Bà Nguyễn Thị Hồng nhận quyết định bổ nhiệm Thống đốc NHNN Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Chiều 16/11, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã diễn ra buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thống đốc NHNN cho bà Nguyễn Thị Hồng.

Tân Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Tân Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Thống đốc NHNN Việt Nam cùng đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các Vụ, cục, đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng (TCTD).

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng bà Nguyễn Thị Hồng đã được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Thống đốc NHNN nhiệm kỳ 2016-2021, và trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Hồng.

Thủ tướng đánh giá: “Đồng chí tân Thống đốc Nguyễn Thị Hồng là một người lãnh đạo có trình độ, kinh nghiệm và đã trải qua nhiều vị trí từ công tác chuyên môn đến công tác quản lý trong ngành Ngân hàng, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Ngành Ngân hàng”.

Tại biểu lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt, kịp thời của NHNN trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19 thông qua các chính sách cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí…

Phát biểu chỉ đạo về công tác điều hành của NHNN thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cần tiếp tục kế tục, phát huy những thành quả của thế hệ trước, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo ngành Ngân hàng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu, NHNN tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định giá trị đồng Việt Nam – là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, duy trì thành quả đạt được trong nhiều năm, trong đó có duy trì lạm phát ở mức thấp, kinh tế vĩ mô ổn định; sử dụng linh hoạt các công cụ chính sách, giữ ổn định thị trường tiền tệ, tín dụng, ngoại hối, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước; tiếp tục chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh, ngành Ngân hàng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, đảm bảo an toàn hệ thống; hạn chế nợ xấu gia tăng, đồng thời xử lý nợ xấu tồn đọng; ứng dụng thành quả công nghệ hiện đại trong phát triển sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của Ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm, tin tưởng, giao giữ chức Thống đốc NHNN.

Bên cạnh niềm vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao nhiệm vụ, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng nhận thấy trách nhiệm lớn lao khi ở cương vị là người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt của động hệ thống ngân hàng, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Trong nước, kinh tế đang chịu tác động sâu rộng và chưa có hồi kết của đại dịch Covid 19, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình hoạt động và quá trình tái cơ cấu của hệ thống các TCTD.

Kinh tế thế giới biến động phức tạp, khó lường cũng đặt ra nhiều thách thức đối với việc điều hành chỉnh sách tiền tệ để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tăng sức chống chịu của nền kinh tế trước các tác động lớn.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và công nghệ tài chính tác động tới mọi mặt hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội đòi hỏi hệ thống ngân hàng với vai trò cung ứng dịch vụ cho nền kinh tế cần có những bước đi phù hợp…

Nhấn mạnh sẽ tiếp tục kế thừa những truyền thống tốt đẹp của ngành, những thành quả, kinh nghiệm của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm, phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của Ngành, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định thời gian tới sẽ cùng tập thể Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo, các đơn vị của NHNN tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình, nắm chắc chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, các quy định của pháp luật và những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày hôm nay để thực hiện hiệu qủa các giải pháp điều hành.

Theo đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một ngân hàng trung ương (NHTW) là góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động của đại dịch Covid 19, chính sách tiền tệ tiếp tục thực hiện theo hướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các TCTD.

Đồng thời thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động tiền tệ và ngân hàng theo hướng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; thực hiện tái cơ cấu các TCTD gắn với xử lý nợ xấu, phát triển hệ thống ngân hàng theo hướng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, nâng cao tính kỷ luật thị trường và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đa đạng hoá các loại hình dịch vụ, có bước đi phù hợp trong bối cảnh mọi mặt hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội đang chịu tác động mạnh mẽ bởi sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ tài chính. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, mục đích là để hướng tới hệ thống ngân hàng thực hiện tốt vai trò là kênh dẫn vốn hiệu quả trong nền kinh tế, cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Trước đó, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng trung ương Đảng, Nguyên Thống đốc NHNN và Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã ký kết Biên bản bàn giao công tác ngân hàng.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục