Bà Hà Thị Mỹ Dung là nữ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
Kiểm toán Nhà nước vừa tổ chức lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Lần đầu tiên, Kiểm toán Nhà nước có lãnh đạo nữ.
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Cổng TTĐT KTNN). Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Cổng TTĐT KTNN).

Theo Nghị quyết số 1259/NQ-UBTVQH, bà Hà Thị Mỹ Dung, Ủy viên Ban cán sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được phê chuẩn làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Như vậy, bà Hà Thị Mỹ Dung là nữ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đầu tiên.

Tân Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đã có 27 năm gắn bó với cơ quan Kiểm toán Nhà nước, trong đó 14 năm giữ vị trí lãnh đạo cấp vụ tại Kiểm toán Nhà nước.

Bà Hà Thị Mỹ Dung sinh năm 1972, Tiến sĩ kinh tế, quê quán Tiên Điền - Nghi Xuân - Hà Tĩnh.

Ngoài bà Dung vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, cơ quan này còn có 4 Phó Tổng khác, gồm: Ông Vũ Văn Họa, Đặng Thế Vinh, Nguyễn Tuấn Anh và Doãn Anh Thơ.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục