AVS giải thể: Cổ đông lớn phải “lụy” cổ đông nhỏ

(ĐTCK) Dù muốn đóng cửa công ty để được chia tiền mặt như trường hợp của CSG, nhưng nhóm cổ đông lớn sở hữu 70% cổ phiếu AVS không thể thực hiện được.
Cổ đông lớn sở hữu tới 70% cổ phần tại AVS, nhưng không thể quyết định giải thể DN Cổ đông lớn sở hữu tới 70% cổ phần tại AVS, nhưng không thể quyết định giải thể DN

CTCP Chứng khoán Âu Việt (AVS) kiên quyết rút khỏi thị trường, đóng cửa Công ty, nhưng nếu các cổ đông nhỏ không thông qua, thì mong muốn của các cổ đông lớn là được chia tiền bằng với giá trị tiền mặt của Công ty giống như trường hợp của CTCP Cáp Sài Gòn (CSG) trước đó cũng không trở thành hiện thực, dù nhóm cổ đông này chiếm tỷ lệ sở hữu 70%. Lý do là AVS đặt vấn đề giải thể chậm hơn CSG 1 tháng, nên phải tuân theo quy định mới.

Ngày 14/11, AVS chính thức thông báo đến từng NĐT về việc Công ty ngừng thực hiện nghiệp vụ môi giới ở hai Sở giao dịch và đề nghị NĐT đến tất toán tài khoản. Như vậy, AVS sẽ chỉ còn hoạt động đơn giản là quản lý các khoản đầu tư tài chính của Công ty và tham gia quản trị Công ty. Nhưng là công ty niêm yết, AVS vẫn phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

Trong suốt mấy tháng qua, giá cổ phiếu AVS dao động trong khoảng 3.000 - 3.500 đồng/CP, mức giá gần đây nhất (ngày 14/11) là 3.200 đồng/CP. Với số vốn điều lệ 360 tỷ đồng, giá trị thị trường của AVS dưới 126 tỷ đồng, thấp hơn 25% so với giá trị tiền mặt 160 tỷ đồng mà AVS nắm giữ vào thời điểm cuối quý III/2012. Nếu AVS được hủy niêm yết và giải thể như CSG, thì giá cổ phiếu sẽ tăng lên hoặc cổ đông được chia tiền mặt 4.400 đồng/CP, chưa kể giá trị các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn trị giá vài chục tỷ đồng của AVS. Nhưng thời điểm AVS tính đến chuyện hủy niêm yết thì Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/9/2012.

Theo Khoản 2, Điều 60, Nghị định 58, điều kiện để tổ chức hủy bỏ niêm yết chứng khoán là khi có trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn chấp thuận hủy bỏ niêm yết. Trước khi có Nghị định 58, thì CSG đã được hủy bỏ niêm yết khi đủ tỷ lệ 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua.

Ông Đoàn Đức Vịnh, Chủ tịch HĐQT AVS chia sẻ, Công ty được hủy niêm yết để giải thể hoặc giảm vốn điều lệ, chia tiền cho cổ đông là tốt nhất, nhưng rất khó để đạt được tỷ lệ 51% cổ đông không phải là cổ đông lớn chấp thuận hủy niêm yết.

Theo tìm hiểu của ĐTCK, một số DN khác, cả công ty sản xuất và CTCK cũng ở trong tình trạng giống AVS, đó là bế tắc trong hoạt động kinh doanh nhưng cũng không thể hủy niêm yết. Nhìn vào cơ cấu cổ đông của AVS có thể thấy, các cổ đông sáng lập, cổ đông lớn chiếm khoảng 70% vốn điều lệ và chỉ cần các cổ đông lớn tham gia là đã đủ điều kiện tổ chức ĐHCĐ, nhưng nếu thiếu vắng các cổ đông nhỏ, thì cũng không đủ điều kiện tổ chức theo quy định mới. Cơ cấu cổ đông này khá phổ biến ở nhiều công ty niêm yết quy mô nhỏ và trung bình.

“Thực tế là có hàng nghìn cổ đông nhỏ lẻ, nhiều người sở hữu vài trăm cổ phiếu. Giá trị của cổ phiếu hiện tại quá nhỏ, nên Công ty có gọi điện trực tiếp mời họ tham dự ĐHCĐ họ cũng không đi”, giám đốc một CTCK nói khi được hỏi về việc thuyết phục các cổ đông nhỏ tham dự đại hội.

Theo ông này, quy định tỷ lệ trên 50% cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông nhỏ thông qua hủy niêm yết là nhằm mục đích bảo vệ cổ đông nhỏ, nhưng thực tế đang tạo ra chướng ngại cho công ty niêm yết trong quyết định quan trọng này. Kết quả là những cổ đông cần tiền thì phải bán cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị thực trên sàn chứng khoán, còn những NĐT hay cổ đông nội bộ có tiền cũng không muốn mua thêm cổ phiếu đang ở dưới giá trị thực 30%, vì không biết đến khi nào mới lấy được vốn ra.

Nhiều cổ đông của CSG trước đây bán cổ phiếu với giá 7.000 đồng/CP, trong khi riêng giá trị tiền mặt đã tương đương 9.300 đồng/CP. Khi CSG thông qua quyết định giải thể, được chấp thuận hủy niêm yết và giải thể, thì giá cổ phiếu tăng lên đến 11.700 đồng/CP. Những cổ đông còn nắm giữ cổ phiếu CSG có thể nhận được 15.000 đồng/CP khi Công ty thanh lý xong tài sản, cao gấp đôi so với thị giá cổ phiếu khi CSG còn niêm yết.

Theo giới quan sát, AVS cũng có giá trị tiền mặt và tài sản lớn, nên nếu giải thể, cổ đông nhỏ có thể có lợi hơn là để toàn bộ số tiền và tài sản còn lại cho các cổ đông lớn tham gia điều hành Công ty quyết định. Sau khi ngừng nghiệp vụ môi giới, thu hẹp hoạt động, biết đến bao giờ thì AVS có lãi trở lại, bù đắp khoản lỗ 150 tỷ đồng trong bối cảnh khó khăn hiện nay?

Thuận An
Thuận An

Tin cùng chuyên mục