Apple hứa chi 2,5 tỷ USD để giải quyết khủng hoảng nhà ở tại California

(ĐTCK) Hôm thứ Hai (4/11) Apple Inc. cho biết, họ cam kết sẽ chi 2,5 tỷ USD để giảm bớt tình trạng thiếu nhà ở dẫn đến việc đẩy giá nhà ở khắp California tăng. Phần lớn số tiền dành cho các quỹ sẽ được điều hành bởi chính quyền tiểu bang.
Trụ sở “tàu vũ trụ” của Apple tại Cupertino, California. Trụ sở “tàu vũ trụ” của Apple tại Cupertino, California.

Theo đó, 1 tỷ USD sẽ được chuyển cho một quỹ chung với các quan chức chính quyền nhằm khởi động lại các dự án nhà ở giá rẻ bị trì hoãn hoặc bị đình trệ.

1 tỷ USD khác sẽ được chuyển đến một quỹ do chính quyền lập ra nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho người mua nhà lần đầu là giáo viên, y tá và các nhân viên sơ cứu khẩn cấp thuộc lực lượng cảnh sát, lính cứu hỏa.

Khoản tài trợ trị giá 2 tỷ USD sẽ được triển khai trên khắp California, trong khi 500 triệu USD còn lại sẽ là những nỗ lực dành riêng cho khu vực nhà ở thuộc Apple ở Bắc California, nơi các công ty công nghệ đang phát triển nhanh chóng, gây nên làn sóng phản đối từ những người dân cho rằng, đây là nguyên nhân khiến cho chi phí nhà ở tăng.

Apple cũng sẽ cung cấp khoảng 42 mẫu đất ở phía Bắc San Jose, California trị giá 300 triệu USD. Theo đó, họ hy vọng có thể xây dựng khoảng 3.800 căn nhà giá rẻ.

Apple cũng sẽ quyên góp 150 triệu USD cho quỹ nhà ở giá rẻ khu vực vịnh San Francisco và 50 triệu USD cho Destination: Home, một tổ chức cộng đồng giải quyết tình trạng vô gia cư ở Thung lũng Silicon.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Tim Cook, Giám đốc điều hành của Apple, cho biết, công ty cảm thấy có trách nhiệm sâu sắc trong việc cải thiện cuộc khủng hoảng nhà ở California.

Trụ sở “tàu vũ trụ” hiện tại của Apple nằm ở Cupertino, California, cách nhà của Steve Jobs và Steve Wozniak, nơi lắp ráp những chiếc máy tính Apple đầu tiên vào thập niên 1970, khảng 5 dặm.

“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng, đây là một vùng đất sôi động, nơi mọi người có thể sinh sống và cũng có thể nuôi gia đình”, Tim Cook cho biêt.

Động thái này được đưa ra sau khi Google cam kết chi 1 tỷ USD cho các sáng kiến về nhà ở tại California, trong khi Microsoft Corp cam kết chi 500 triệu USD ở khu vực Seattle, Washington.

Quỳnh Lê
Theo Reuters

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục