Áp lực thuế quan đặt ngành công nghiệp thép của Thái Lan vào tình thế bất ổn

(ĐTCK) Các nhà sản xuất thép của Thái Lan đang đề nghị chính phủ có nhiều biện pháp bảo hộ hơn khi thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dấy lên nỗi lo ngại về tình trạng dư thừa thép trên toàn cầu.

Thuế quan của Tổng thống Trump đối với thép nhập khẩu vào Mỹ có hiệu lực vào ngày 12/3 đã gây ra lo ngại cho các nhà máy trên toàn thế giới, vốn đang phải chật vật với tình trạng xuất khẩu ồ ạt từ Trung Quốc. Theo Câu lạc bộ Công nghiệp Thép thuộc Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), các nhà chức trách Thái Lan nên ngăn chặn thêm thiệt hại cho các nhà sản xuất của nước này.

"Chúng tôi bất lực và chính phủ là hy vọng duy nhất của chúng tôi… Ngành thép Thái Lan đã ở trong tình trạng nguy cấp với tăng trưởng kinh tế chậm chạp, tiêu dùng suy yếu và nguồn cung giá rẻ", Pongthep Thepbangchag, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Công nghiệp Thép cho biết.

Thuế quan của Tổng thống Trump chỉ là động thái mới nhất trong làn sóng bảo hộ đang lan rộng khắp ngành công nghiệp thép thế giới, chủ yếu là để ứng phó với tình trạng xuất khẩu tràn lan của Trung Quốc. Các biện pháp phòng vệ thương mại có thể có hiệu ứng lan tỏa vì mỗi biện pháp mới trên toàn thế giới thúc đẩy các quốc gia khác tự bảo vệ mình trước tình trạng nguồn cung bị chuyển hướng.

Việt Nam và Hàn Quốc gần đây đã công bố các mức thuế chống bán phá giá, trong khi Liên minh châu Âu đang sửa đổi các biện pháp bảo hộ ngành thép và các cơ quan thương mại của Ấn Độ đã khuyến nghị cần đưa ra các biện pháp bảo hộ. Thái Lan cũng đã áp dụng mức thuế 31% đối với thép cuộn cán nóng được vận chuyển từ Trung Quốc.

“Các nhà sản xuất thép ở Thái Lan đã thảo luận với chính phủ về việc áp dụng nhiều thuế chống bán phá giá hơn và kiểm soát chất lượng chặt chẽ hơn để hạn chế nhập khẩu”, ông Thepbangchag cho biết. Thái Lan là một trong những quốc gia nhập khẩu thép hàng đầu của Trung Quốc, nhập khẩu hơn 5 triệu tấn vào năm ngoái.

Sự phản kháng ngày càng tăng đối với xuất khẩu thép của Trung Quốc đang gây áp lực lên ngành công nghiệp thép của Trung Quốc, vốn đã chứng kiến ​​một loạt thông tin trong tháng này về khả năng chính phủ sẽ hạn chế sản xuất. Theo S&P Global Ratings, xuất khẩu thép của Trung Quốc có thể giảm tới 20% trong năm nay khi các rào cản thương mại gia tăng.

Sự bất ổn trong ngành công nghiệp thép của Thái Lan cũng phản ánh mối lo ngại rộng hơn trên khắp Đông Nam Á về việc xuất khẩu của Trung Quốc tăng lên trên nhiều loại hàng hóa. Indonesia, Malaysia đã có những biện pháp để giải quyết tình trạng gia tăng dòng chảy của hàng dệt may đến nhựa, da, cao su và thậm chí cả hàng tiêu dùng.

Theo tờ báo địa phương Thansettakij, hơn 3.500 cơ sở sản xuất tại Thái Lan đã đóng cửa trong ba năm rưỡi qua.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục