Trong năm 2026, Nhựa Tiền Phong đặt kế hoạch doanh thu 7.330 tỷ đồng, tăng 13,6%; lợi nhuận trước thuế dự kiến 900 tỷ đồng, giảm 20,9% so với thực hiện trong năm 2025.
| |
NTP lên kế hoạch doanh thu tăng nhưng lãi giảm trong năm 2026. |
Lý giải việc lên kế hoạch kinh doanh 2026, Nhựa Tiền Phong cho biết để tăng doanh thu cho các dự án thì phải giảm giá bán sản phẩm do cạnh tranh với các nhà sản xuất khác nên lợi nhuận trước của phần dự án không nhiều.
Ngoài ra, yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến lợi nhuận là giá các nguyên liệu chính như bột PVC, hạt HDPE, hạt PPR, từ ngày 28/2/2026 khi xung đột Trung Đông xảy ra thì tất cả các loại nguyên liệu nhựa đều tăng rất cao và nguồn cung rất hạn chế.
Thêm nữa, mặc dù Nhựa Tiền Phong đã tăng giá bán các sản phẩm lên 25% từ cuối tháng 3/2026 nhưng mức tăng giá bán này chưa bù đắp được mức tăng của giá nguyên liệu đầu vào, vì chi phí nguyên vật liệu chiếm 74,6% tổng chi phí.
Nhựa Tiền Phong cũng không loại trừ khả năng tăng giá bán sản phẩm trong thời gian tới nếu giá đầu vào tiếp tục tăng cao.
Ngoài ra, về định hướng kinh doanh, Công ty sẽ đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường ra khu vực và trên thế giới, đưa thương hiệu Nhựa Tiền Phong chinh phục các thị trường quốc tế tiềm năng; ưu tiên nguồn lực cho hoạt động R&D để phát triển các dòng sản phẩm tái chế và thân thiện với môi trường; thúc đẩy tự động dây chuyền sản xuất, kết hợp chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào quản trị chuỗi cung ứng và sản xuất thông minh…
Kết thúc năm 2025, Nhựa Tiền Phong ghi nhận doanh thu 6.454 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 1.138 tỷ đồng, hoàn thành 133% so với kế hoạch năm 2025.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/4, cổ phiếu NTP giảm 300 đồng, về 56.500 đồng/cổ phiếu.