Aon: Các nhà tái bảo hiểm sẽ đẩy mạnh hoạt động mua bán - sáp nhập nhằm hỗ trợ tăng trưởng

(ĐTCK) Vốn tái bảo hiểm toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục 785 tỷ USD vào cuối năm 2025, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm tại kỳ tái tục tháng 4/2026 - thời điểm tái tục quan trọng nhất trong năm đối với một số thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Theo báo cáo Reinsurance Market Dynamics (Diễn biến thị trường tái bảo hiểm - Kỳ tái tục tái bảo hiểm tháng 4/2026) vừa được Aon công bố, các doanh nghiệp tái bảo hiểm đã đạt được mức tiết giảm chi phí đáng kể tại tất cả các khu vực, tiếp nối xu hướng cạnh tranh đã xuất hiện từ kỳ tái tục đầu năm (1/1).

Vốn ngành ở mức kỷ lục, sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán hóa rủi ro bảo hiểm (ILS), cùng tổn thất thảm họa thiên nhiên ở mức thấp tại châu Á - Thái Bình Dương đã giúp phí bảo hiểm giảm hai chữ số và điều khoản hợp đồng trở nên linh hoạt hơn.

Cạnh tranh diễn ra mạnh nhất ở các lớp bảo hiểm tài sản có mức trách nhiệm thấp, khi các nhà tái bảo hiểm truyền thống tìm kiếm tăng trưởng doanh thu, còn các nhà đầu tư ILS cạnh tranh ở những lớp thấp hơn trong chương trình tái bảo hiểm. Mức giữ lại rủi ro (retention) đối với các chương trình cốt lõi tại châu Á - Thái Bình Dương và Mỹ nhìn chung đi ngang hoặc giảm nhẹ.

Một số doanh nghiệp bảo hiểm đã tận dụng điều kiện thị trường thuận lợi để tăng chuyển giao rủi ro sang thị trường tái bảo hiểm, chủ yếu thông qua hình thức mua giảm mức giữ lại và bảo vệ tần suất tổn thất - qua đó phần nào đảo ngược xu hướng thắt chặt điều khoản của giai đoạn thị trường khó khăn năm 2023. Nhu cầu tái bảo hiểm toàn cầu tại kỳ tái tục này đã tăng gần 10%...

Phần lớn các nhà tái bảo hiểm ghi nhận năm thứ ba liên tiếp có kết quả bảo hiểm gốc (underwriting) khả quan, khi những lợi ích từ đợt điều chỉnh thị trường năm 2023 tiếp tục phát huy tác dụng. Vốn chủ sở hữu của các nhà tái bảo hiểm toàn cầu ước đạt mức kỷ lục 649 tỷ USD tại thời điểm 31/12/2025, tăng 49 tỷ USD so với cuối năm 2024, chủ yếu nhờ lợi nhuận giữ lại…

Dù các doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm hiện có nền tảng vốn vững chắc và được dự báo tiếp tục có kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2026 nếu không có tổn thất lớn bất thường, báo cáo của Aon cảnh báo mức độ biến động của thị trường đang có xu hướng tăng lên. Xung đột tại Trung Đông đã khiến các bên phải đánh giá lại mức độ rủi ro đối với nhiều nghiệp vụ như hàng hải, hàng không, an ninh mạng, bạo lực chính trị và tín dụng thương mại. Bên cạnh đó, các rủi ro địa chính trị cũng đang làm thay đổi cách thức phân bổ rủi ro trên toàn cầu, với xu hướng dịch chuyển từ chuỗi cung ứng "vừa đúng lúc" (just-in-time) sang các mô hình gần bờ, tích trữ hàng hóa và tăng khả năng chống chịu.

Yếu tố chu kỳ thị trường cũng được xem là một nguồn gây biến động khác. Trong 12-18 tháng tới, biên lợi nhuận của các doanh nghiệp bảo hiểm gốc có thể chịu áp lực khi việc giảm phí bảo hiểm gốc bắt đầu tác động đến lợi nhuận, trong bối cảnh nguồn vốn dư thừa thúc đẩy các doanh nghiệp tìm cách mở rộng sang các nghiệp vụ và thị trường mới.

Báo cáo cũng nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng đáng kể tại châu Á, khu vực có tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm còn thấp. Riêng năm 2025, thiệt hại kinh tế do thảm họa thiên nhiên tại châu Á - Thái Bình Dương ước tính 76 tỷ USD, nhưng chỉ 7 tỷ USD trong số đó được bảo hiểm - cho thấy khoảng trống bảo vệ (protection gap) còn rất lớn.

Với nguồn vốn dư thừa từ lợi nhuận giữ lại, Aon dự báo các nhà tái bảo hiểm sẽ đẩy mạnh hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) nhằm hỗ trợ tăng trưởng, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn. Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm có nguồn tiền dồi dào đang tích cực tìm kiếm cơ hội mở rộng và đa dạng hóa ra thị trường nước ngoài.

N.Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục