ANZ: Lạm phát ở mức 6,6% trong năm 2013

(ĐTCK) Báo cáo kinh tế vừa cập nhật của ANZ về các nền kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương trong đó ở Việt Nam có chủ đề “FDI: Xu hướng đi lên” đã đưa ra những nhận định tích cực về tình hình kinh tế Việt Nam.
ANZ: Lạm phát ở mức 6,6% trong năm 2013

Báo cáo vẫn giữ nguyên dự báo lạm phát sẽ nằm trong phạm vi 6 - 8% như một số nhận định trước nhưng lần này, ANZ đưa ra con số cụ thể là ở mức 6,6% trong năm 2013.

Đối với năm 2014, ANZ dự báo lạm phát có thể tăng lên trong khoảng 7,5 - 8% trên cơ sở hoạt động xây dựng hạ tầng cơ sở sẽ được thúc đẩy theo kế hoạch của Chính phủ. ANZ cũng dự báo NHNN sẽ tiếp tục giữ lãi suất tái cấp vốn ở mức 7% cho đến hết nửa đầu năm 2014. Câu chuyện nợ xấu dù đang được NHNN thúc đẩy quyết liệt nhưng vẫn là một nhân tố chính hạn chế tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, báo cáo kỳ vọng FDI tăng sẽ giúp các lĩnh vực sản xuất liên quan đến xuất khẩu tiếp tục được hưởng lợi trong trung hạn. Bên cạnh đó, các đề xuất của Bộ Tài chính về việc tăng mức sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài nhiều khả năng sẽ hỗ trợ cho FDI tăng trưởng trong thời gian tới. ANZ cho rằng, tình trạng cán cân thương mại thâm hụt mạnh tới trên 15 tỷ USD của năm 2010 sẽ không lặp lại cả trong ngắn hạn, trung hạn còn năm 2013 có khả năng tiếp tục ghi nhận thặng dư nhỏ.

Hồng Dung
Hồng Dung

Tin cùng chuyên mục